Giải vô địch Futsal các CLB Đông Nam Á:

Á quân Việt Nam gặp đại diện Indonesia ở bán kết

(PLO)- Sahako ngược dòng đánh bại Selangor và tránh được Thái Lan ở bán kết Giải vô địch Futsal các CLB Đông Nam Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ở lượt trận cuối cùng bảng B giải vô địch Futsal các CLB Đông Nam Á, á quân Việt Nam (VN) Sahako đã ngược dòng đánh bại đại diện Malaysia Selangor 2-1 để lên ngôi nhất bảng.

Việc Sahako lên ngôi nhất bảng B (3 đội) là rất quan trọng vì như vậy có thể tạo bước ngoặt tiếp theo để sáng cửa hơn vào chung kết.

Bởi ở bảng A (4 đội) có đại diện của Thái Lan là Hongyen Thakam cực mạnh. Đội bóng được xem là “đội tuyển Futsal Thái thu nhỏ" này toàn thắng ở bảng A và ngồi chễm chệ trên đỉnh bảng.

Sahako (xanh) ngược dòng thắng Selangor 2-1 để nhất bảng B. Ảnh: AFF

Sahako (xanh) ngược dòng thắng Selangor 2-1 để nhất bảng B. Ảnh: AFF

Trước khi bước vào trận chung kết bảng B, Selangor đang đứng nhất bảng vì đại diện của Malaysia có hiệu số phụ tốt hơn đại diện của Việt Nam. Chính vì lẽ đó nên Sahako phải thắng đối thủ từ Malaysia mới lên ngôi nhất bảng.

Cả hai quyết tâm cực cao và "ủ mưu" tránh Thái ở bán kết nên lại càng quyết tâm cao hơn.

Ngay đầu trận, Selangor bất ngờ bung sức chơi rất dữ và họ đã có kết quả tốt bằng bàn thắng của Muhammad Ekmal Shahrin ở phút thứ hai từ pha đá phạt góc của Matheus Silva.

Không nản lòng và xốc lại tinh thần, Sahako đã phản đòn bằng lối chơi pressing dữ dội hơn cả đối thủ. Tuy nhiên điều đáng nói là Selangor kháng cự cực tốt. Mãi đến phút 38, tức chỉ còn hai phút là kết thúc trận, Ngọc Linh mới có bàn san bằng tỉ số 1-1 cho Sahako.

Và sau đó Đức Huy là người ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện VN, đồng thời đưa đội lên ngôi nhất bảng B vào bán kết.

Ở bảng A, đại diện Indonesia Bintang Timur Surabaya hủy diệt Perwira của Brunei đến...19-0, tức trung bình gần hai phút, thủ môn Brunei phải vào lưới nhặt bóng một lần.

Trong khi đó Hongyen Thakam của Thái Lan đánh bại Down Town Sport của Campuchia 11-2 và với ba trận toàn thắng, Thakam lên ngôi nhất bảng A, còn đại diện Indonesia Bintang Timur Surabaya nhì bảng.

Hongyen Thakam gặp Selangor ở bán kết. Ảnh: AFF

Hongyen Thakam gặp Selangor ở bán kết. Ảnh: AFF

Bintang Timur Surabaya là đối thủ ở bán kết của Sahako. Bintang Timur Surabaya cũng được xem là “đội tuyển Indonesia thu nhỏ”, Futsal Indonesia rất đáng gờm, cầu thủ cực khỏe, rất kỹ thuật và sức bật, sức bền cực tốt.

Tuy nhiên khi mang hai đối thủ Hongyen Thakam của Thái Lan và Bingtang Timur Surabaya ra so sánh thì tất nhiên đại diện Thái Lan mạnh hơn rất nhiều.

Bingtang là đối thủ không hề dễ dàng cho Sahako. Tuy nhiên, đội này vẫn dễ chơi hơn Hongyen Thakam rất nhiều.

+ Lịch thi đấu bán kết ngày 8-9:

Sahako - Bingtang Timur Surabaya (14 giờ):

Hongyen Thakam - Selangor (17 giờ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm