Abramovich trút bầu tâm sự khi bán Chelsea

Việc bán Chelsea là một nỗi đau của con tim nhưng cũng là tiếng nói từ con tim mà tỉ phú 55 tuổi người Nga gốc Do Thái phải đưa ra quyết định.

Ông Abramovich rất tự hào với Chelsea và giờ ông phải bán đi đứa con
của mình. Ảnh: GETTY IMAGES

19 năm sở hữu Chelsea từ năm 2003 đến nay, ông Abramovich đã xây dựng đội bóng đi đúng hướng và đang trở thành thế lực lớn. Thời gian đấy ông đã có cùng Chelsea 19 danh hiệu, trong đó có hai chức vô địch Champions League và năm lần vô địch Premier League.

Ông Abramovich nói rằng bán Chelsea là một quyết định đầy khó khăn vì nó là niềm tự hào của ông và đội ngũ giúp việc cũng như đội bóng nhưng thời điểm này ông phải dùng lý trí để thắng con tim.

Thời điểm này những ông chủ Nga đang bị phương Tây phong tỏa mọi ngả đường và ông Abramovich nói rằng cần phải bán để câu lạc bộ tiếp tục phát triển và không phải gặp tai họa gì chỉ vì ông là người Nga.

Một động thái khác cho thấy tỉ phú Usmanov, nhà tài trợ cho Everton, cũng bị cô lập. Everton đang tiến hành chia tay những nguồn tài trợ của tỉ phú Usmanov, một tỉ phú Nga gốc Uzbekistan.

Ông Abramovich đã ra giá 3 tỉ bảng với câu lạc bộ Chelsea. Hiện tỉ phú Hansjorg Wyss của Thụy Sĩ và nhà đầu tư Todd Boehly đang tiếp cận để mua câu lạc bộ này. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm