AFC chọn Thịnh Phát là gương mặt đáng xem tại Asian Cup

(PLO)- Nguyễn Thịnh Phát chứ không phải là Nguyễn Minh Trí được AFC chọn làm bốn gương mặt của bốn đội tuyển ở bảng D Asian Cup gồm Việt Nam (VN), Nhật Bản, Hàn Quốc và Saudi Arabia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bốn gương mặt đáng xem ở bảng D ngoài Thịnh Phát của VN còn có Tomoki Yoshikawa (Nhật Bản), Hwang-un (Hàn Quốc) và Fahad Muhalhil Rudayni (Saudi Arabia).

Ngoài Thịnh Phát của VN còn có Tomoki Yoshikawa (Nhật Bản), Hwang-un (Hàn Quốc) và Fahad Muhalhil Rudayni (Saudi Arabia).

Ngoài Thịnh Phát của VN còn có Tomoki Yoshikawa (Nhật Bản), Hwang-un (Hàn Quốc) và Fahad Muhalhil Rudayni (Saudi Arabia).

Tại vòng loại Asian Cup 2022 cũng là giải vô địch Đông Nam Á tại Bangkok hồi tháng 4, Thịnh Phát đã ghi năm bàn thắng giúp futsal VN có suất dự vòng chung kết Asian Cup. Bên cạnh đó là giải quốc tế giao hữu chất lượng hồi đầu tháng 9 tại Bangkok, Thịnh Phát cũng ghi những bàn thắng quan trọng cho futsal VN.

Ngày 27-9 vòng chung kết Asian Cup 2022 khai mạc bắt đầu bằng trận đấu lúc 21 giờ tại bảng A giữa Thái Lan - Iraq và tiếp theo là trận Oman gặp chủ nhà Kuwait.

Với Thái Lan dù là một thế lực futsal thế giới nhưng đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Tay săn bàn Suphawut (173 bàn cho tuyển Thái Lan) tiếp tục được kỳ vọng cùng những đàn em như Osamansuma, Ronnachai, Apiwat, Supakorn, Peerapat... Giải này Thái Lan vắng trụ cột Kritsada Wongkeow do chấn thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm