Ai cho phép Sir Alex Ferguson vào sân Anfield?

(PLO)- HLV huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson đã có mặt trên khán đài sân Anfield theo dõi trận Liverpool thắng Rangers 2-0 tại Champions League vào rạng sáng nay (5-10).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người hâm mộ bày tỏ nỗi buồn thay cho Sir Alex Ferguson sau khi ông chứng kiến ​​hai đội bóng cũ là Manchester United và Rangers lần lượt thất bại trước những đại kình địch là Manchester City và Liverpool.

Một số fan chua xót cho Sir Alex khi nói rằng ông đã nhận đủ hình phạt trong một tuần qua khi chứng kiến hai đội bóng cũ của mình thất bại rồi. Trong khi đó, cũng có người cay nghiệt phán “Ai cho phép Sir Alex Ferguson vào sân Anfield thế?”.

MU vừa nhận trận thua muối mặt 3-6 trước Man City ở Premier League.

MU vừa nhận trận thua muối mặt 3-6 trước Man City ở Premier League.

Fergie ngồi trên khán đài sân Etihad với vẻ mặt nhăn nhó khi chứng kiến ​​đội bóng Man United thân yêu của mình bị Man City vùi dập với tỉ số 6-3 hôm chủ nhật tại Premier League.

Ngay cả cựu cầu thủ người Scotland David Speedie cũng lợi dụng cơ hội ‘ngàn năm có một’ nhảy vào chế giễu Sir Alex nhằm trả thù, sau hơn 36 năm bị Sir Alex loại khỏi đội tuyển Scotland đá World Cup 1986.

David Speedie viết tweet khi nhìn thấy hình ảnh thảm hại của Sir Alex trên truyền hình vào thời điểm MU bị Man City dẫn 4-0: "Đó là cảm giác của tôi khi ông ấy (Sir Alex Ferguson) loại tôi khỏi đội hình dự World Cup 86", kèm ba biểu tượng cảm xúc mặt cười.

Vài ngày sau, Sir Alex Ferguson có mặt trên khán đài sân Anfield theo dõi trận đấu giữa Liverpool và Rangers tại Champions League với hi vọng một đội bóng cũ khác của ông nhận kết quả tốt hơn trước một kình địch khác. Nhưng Sir Alex lại chứng kiến đội bóng cũ Rangers thua 0-2 trước Liverpool, đội bóng mà Sir Alex có lẽ còn ghét hơn cả Man City.

Fergie với gương mặt khắc khổ chứng kiến MU bị Man City hạ nhục. ẢNH: VIAPLAY

Fergie với gương mặt khắc khổ chứng kiến MU bị Man City hạ nhục. ẢNH: VIAPLAY

Sau trận hòa 3-3 trước Brighton tại Premier League, The Kop trở lại bằng chiến thắng tại Champions League nhờ 2 pha lập công của Trent Alexander-Arnold và Mohamed Salah để làm tăng thêm sự… khốn khổ cho Fergie.

Alexander-Arnold đang đối mặt với sự chỉ trích dữ dội vì phong độ tồi tệ cùng khả năng phòng ngự nghiệp dư khiến Liverpool chơi không tốt ở mùa này. Nhưng Alexander-Arnold rất biết… “lựa” trận đấu để trở lại. Alexander-Arnold buộc Sir Alex phải chứng kiến bàn thắng siêu phẩm từ chấm đá phạt của anh mở tỉ số cho Liverpool.

Hậu vệ phải người Anh cũng khiến những người chỉ trích anh phải câm lặng khi họ cho rằng Rangers có thể khai thác vị trí của Alexander-Arnold để tìm kiếm chiến thắng. Và khi Rangers chìm trong thất bại trên sân Anfield, người hâm mộ không khỏi xót xa cho Sir Alex Ferguson.

Một người hâm mộ nói: "Sir Alex Ferguson vẫn chưa nhận đủ hình phạt trong tuần này sao?!". Trong khi một người khác ngạc nhiên khi chứng kiến HLV huyền thoại có mặt trên khán đài sân Anfield: “Fergie?”, kèm biểu tưởng cảm xúc đôi mắt to.

Bây giờ, Sir Alex Ferguson ngồi trên khán đài sân Anfield theo dõi trận Liverpool thắng Rangers 2-0. ẢNH: BT SPORTS

Bây giờ, Sir Alex Ferguson ngồi trên khán đài sân Anfield theo dõi trận Liverpool thắng Rangers 2-0. ẢNH: BT SPORTS

Manchester United không đủ điều kiện thi đấu ở Champions League mùa này và Fergie phải lặn lội đến sân Anfield để xem kình địch Liverpool đá giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Fergie hi vọng có thể cải thiện tâm trạng của mình nếu Manchester United đánh bại Omonia tại Europa League vào rạng sáng thứ sáu (7-10). Nhưng bây giờ, Sir Alex Ferguson tiếp tục phải hứng chịu những lời chế giễu từ người hâm mộ của các CLB kình địch với Manchester United.

Một tài khoản Twitter bình luận: “Làm thế quái nào mà Fergie vào được Anfield nhỉ?". Một tài khoản khác buông lời cay nghiệt: “Ai cho phép Sir Alex Ferguson vào sân Anfield thế?".

Người thứ ba cười chế giễu: “Haha. Sir Alex Ferguson đã phải tới sân Anfield chỉ để xem một trận đấu ở Champions League, giải đấu mà MU không góp mặt”.

Trong vòng 1 tuần, Sir Alex chứng kiến hai đội bóng cũ của mình đều thua trước hai kình địch Man City và Liverpool. ẢNH: REUTERS

Trong vòng 1 tuần, Sir Alex chứng kiến hai đội bóng cũ của mình đều thua trước hai kình địch Man City và Liverpool. ẢNH: REUTERS

Một người khác cũng cà khịa tương tự: “Sir Alex Ferguson cũng có mặt trên sân Anfield à? Ông ấy tới đó vì muốn xem Champions League, mà MU thì không có cửa làm được điều này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm