Alcaraz áp sát trận chung kết tiềm năng với Djokovic

(PLO)- Tay vợt số 1 thế giới, Carlos Alcaraz đến rất gần với trận tranh vương Wimbledon đầy tiềm năng với đương kim vô địch Novak Djokovic.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đương kim vô địch Wimbledon Novak Djokovic. Ảnh: GETTY

Đương kim vô địch Wimbledon Novak Djokovic. Ảnh: GETTY

Tay người Tây Ban Nha Alcaraz đã thể hiện phong độ tuyệt vời khi vượt qua người bạn Holger Rune 7-6 (7/3), 6-4, 6-4, tiến vào vòng bán kết đối đầu hạt giống số 3 Daniil Medvedev.

Suốt trận tứ kết, Alcaraz chỉ một lần đối mặt với break point mà anh đã hóa giải, thực hiện 35 winner và chỉ mắc 13 lỗi đánh hỏng.

Tay vợt 20 tuổi, Alcaraz chia sẻ: “Thật tuyệt vời dành cho tôi. Đó là một giấc mơ kể từ khi tôi bắt đầu thi đấu quần vợt”.

Nhà vô địch Mỹ Mở rộng, Alcaraz người hiện có 10 trận thắng liên tiếp trên mặt sân cỏ, rất vui mừng với màn trình diễn trước đối thủ đồng niên Rune.

“Tôi đang thể hiện đẳng cấp tuyệt vời. Điều tôi không mong đợi đạt được trên mặt sân này. Đối với tôi, nó thật phấn khích. Nhưng một khi đã vào tứ kết thì không có bạn bè. Bạn phải tập trung vào bản thân và tôi nghĩ rằng tôi đã làm rất tốt”, Alcaraz bộc bạch thêm.

Kể từ sau Djokovic năm 2007, Alcaraz trở thành tay vợt trẻ nhất lọt vào bán kết Wimbledon. Tuy nhiên trận đấu tiếp theo sẽ là cuộc chạm trán khó khăn khi đối đầu hạt giống số 3 Medvedev.

Tay vợt người Nga cũng vừa vượt qua thử thách gay cấn đến từ đối thủ không được xếp hạt giống người Mỹ - Christopher Eubanks để giành chiến thắng chật vật 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (7/4), 6-1.

Trước đó tại vòng 4, Eubanks đã gây sốc khi loại hạt giống số 5 Stefanos Tsitsipas. Nhưng chàng trai 27 tuổi đã thất bại trong giai đoạn cuối khốc liệt của giải đấu gay cấn.

Hạt giống số 1 Wimbledon Carlos Alcaraz. Ảnh: GETTY

Hạt giống số 1 Wimbledon Carlos Alcaraz. Ảnh: GETTY

Medvedev cũng hết sức cảnh giác với sức mạnh của Alcaraz: “Nếu bạn cho anh ta một cú đánh dễ dàng, bạn có thể gặp rắc rối. Có nhiều cơ hội thực hiện cú winner, chẳng hạn như Novak hoặc Rafa, bạn cảm có giác như mình có cơ hội thực hiện cú đánh này. Nhưng với Carlos, bạn sẽ không thể. Cú bắn của anh ta đôi khi rất tàn bạo”.

Trận bán kết đơn nam còn lại là cuộc chạm trán giữa hạt giống số 2 Djokovic và hạt giống số 8 Jannik Sinner.

Theo lịch thi đấu của Wimbledon, hai trận bán kết đơn nam bắt đầu khởi tranh lúc 19 giờ 30 ngày 14-7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm