Án chung thân cho kẻ sát hại dân quân tự vệ

(PLO)- Tức giận việc bị làm đau bộ phận sinh dục và không được trả tiền, Hải đã dùng cây đánh người đến chết mặc cho nạn nhân van xin.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-7, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử vụ dân quân tự vệ bị giết, cướp tài sản ở phố đi bộ.

Bị cáo là Tạ Thanh Hải (32 tuổi, TP Long Xuyên) bị tuyên phạt mức án chung thân về tội giết người và ba năm tù về tội cướp tài sản. Ngoài ra Hải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại 210 triệu đồng và thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con bị hại đến 18 tuổi.

Hải là người có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2017 Hải bị TAND Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyên phạt 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Về TP Long Xuyên sinh đến tháng 3-2019 Hải tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp và bị tuyên phạt 9 tháng tù.

Ra tù vào cuối năm 2019 nhưng Hải không tu tâm dưỡng tính, làm lại cuộc đời mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội nguy hiểm hơn.

Đồng thời Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Dở (33 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn) chín tháng tù về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng khoảng 19 giờ ngày 12-12-2021, Hải và Dở ngồi chơi và nói chuyện ở công viên “Hai Bà Trưng” thuộc tổ 7, Khóm 2, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, sau khi nhậu xong anh TVM (là dân quân tự vệ) điều khiển xe máy đến công viên rồi ngồi giữa Hải và Dở. Tại đây, anh M. đã dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục của Hải và Dở.

Cả 2 phản ứng và nói nếu sờ phải đưa 100.000 đồng và anh M. đồng ý.Trong lúc sờ, anh M. làm Hải bị đau nên Hải xô anh M. ra và yêu cầu anh này đưa tiền.

Bị cáo Tạ Thanh Hải và Trần Văn Dở tại tòa. Ảnh: HD

Bị cáo Tạ Thanh Hải và Trần Văn Dở tại tòa. Ảnh: HD

Do anh M. không đưa tiền, Hải tức giận dùng tay đánh vào mặt M. nhiều cái, nạn nhân năn nỉ nhưng Hải vẫn tiếp tục đánh. Hải còn lấy khúc cây gỗ dài khoảng 60cm gần đó đánh nhiều cái vào đầu, mặt M. đến cây bị gãy.

Sau đó, Hải tiếp tục lấy xe đạp chạy đi lấy khúc cây khác đuổi đánh nên anh M. bỏ chạy. Khi đuổi đến đến trước trụ sở một ngân hàng gần đó, Hải dùng cầm khúc cây đánh mạnh vào đầu, mặt, tay, chân anh M. đến khi nạn nhân nằm bất động.

Sau đó, Hải lục túi lấy 2,6 triệu đồng và 1 điện thoại di động của nạn nhân. Chưa dừng tay, Hải tiếp tục cầm cây đánh nạn nhân chấn thương sọ não đến tử vong.

Khi đó, Dở đang đứng gần đó thấy cái ví da của M. rớt ra bên ngoài, Dở đi đến lấy cái ví mở lấy 1,5 triệu đồng rồi rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin lực lượng Công an phường Mỹ Long đến bắt giữ Hải cùng tang vật, còn Dở thì bỏ trốn nhưng cũng bị bắt sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm