Ấn Độ: 4 người đàn ông đối mặt án tử vì hãm hiếp và sát hại bé gái 9 tuổi

Cảnh sát Ấn Độ hôm 29-8 cho biết một linh mục và ba người đàn ông đã bị buộc tội hiếp dâm tập thể và sát hại một bé gái chín tuổi trong một vụ án chấn động làm nổ ra nhiều cuộc biểu tình ở thủ đô New Delhi những ngày qua.

Theo hãng tin AFP, nạn nhân bị một linh mục 53 tuổi và ba công nhân hiếp dâm và hành hung cho đến chết vào ngày 1-8 sau khi cô bé đi đến một lò hỏa táng để lấy nước.

Người dân thủ đô New Delhi, Ấn Độ xuống đường biểu tình sau vụ việc một bé gái chín tuổi bị bốn người đàn ông hãm hiếp và sát hại. Ảnh: AFP

Hiện bốn người đàn ông, những người đã bị giam giữ kể từ đầu tháng 8, đang phải đối mặt với án tử hình. Trước đó, theo lời kể của mẹ cô bé với các cảnh sát, những người đàn ông này đã gọi bà đến lò hỏa táng và nói dối rằng con gái bà chết vì bị điện giật.

Bốn người đàn ông còn dọa mẹ cô bé rằng nếu bà báo vụ việc này với cảnh sát, phía pháp y sau đó sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi và sẽ lấy nội tạng của con bà đem đi bán.

Thi thể của con gái bà sau đó được hỏa táng trước khi một số người dân địa phương kịp đến để can thiệp và kéo phần hài cốt còn lại từ giàn thiêu ra.

Vụ việc làm dấy lên làn sóng phẫn nộ khi người dân tràn xuống đường biểu tình phản đối nạn hiếp dâm ở Ấn Độ. Ảnh: CNN

Trong một tuyên bố vào cuối ngày 29-8, sở cảnh sát New Delhi khẳng định luật pháp sẽ được thực thi công bằng nhờ vào "các bằng chứng khoa học, thu thập được" cùng lời khai của nhân chứng.

Chính quyền thủ đô New Delhi cũng cho biết sẽ "không khoan nhượng” bất kỳ tội ác nào xảy ra với phụ nữ và các trẻ em gái ở quốc gia có 1,3 tỉ dân này.

Hiện bốn người đàn ông, những người đã bị giam giữ kể từ đầu tháng 8, đang phải đối mặt với án tử hình. Ảnh: ALJAZEERA

Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ khi người dân thủ đô tràn xuống đường biểu tình để phản đối nạn hiếp dâm ở quốc gia Nam Á này.

Trung bình có gần 90 vụ cưỡng hiếp trẻ em gái và phụ nữ được báo cáo ở nước này mỗi ngày vào năm 2019, theo dữ liệu từ Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ. 

Tuy nhiên con số này có thể còn nhiều hơn nữa vì phần lớn các vụ tấn công tình dục đều không được báo cáo, AFP đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm