Ấn Độ sắp cấm bán thuốc lá lẻ

Hình minh họa. Ảnh: Lao động

Phần lớn người hút thuốc ở Ấn Độ thường chỉ mua một lúc vài điếu thuốc vì ít tiền. Khoảng 70% số lượng thuốc lá bán ở Ấn Độ được bán ra dưới dạng điếu lẻ.

Khả năng luật được ban hành rất lớn. Vì phần lớn các địa chỉ bán thuốc lá ở Ấn Độ hiện nay là các hàng quán nhỏ và những người bán rong trên đường nên các nhà phân tích thị trường Ấn Độ cho rằng sẽ rất khó kiểm soát thực thi luật và dự đoán sẽ phải mất vài năm các điều khoản trong luật mới được thực hiện và có tác động đến thị trường thuốc lá.

Đầu năm nay Ấn Độ đã tăng thuế đối với các mặt hàng thuốc lá 11%-72%, dù thế giá thuốc lá ở Ấn Độ hiện nay vẫn rất rẻ so với mặt bằng giá thế giới, đặc biệt giá ở các nước phát triển.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm