An Giang thâu tóm 4 danh hiệu danh giá nhất Cúp Truyền hình

Một lần nữa đánh bại đại kình địch Lê Văn Duẩn (VUS TP.HCM), tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thành Tâm tiếp tục nới rộng khoảng cách điểm áo xanh sau chiến thắng vòng đua tốc độ ở chặng 11 dài 45 km vòng quanh TP Quy Nhơn.

Chưa khi nào cuộc chiến đoạt ngôi áo xanh Cúp Truyền hình, các tay đua lại so kè quyết liệt qua từng chặng đấu như vậy. Hai thế lực đường đua VUS TP.HCM và Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang luôn là êkíp điều tiết thế trận rất tốt.

Hiện hiệu số thắng bại giữa hai đội tạm thời nghiêng về VUS TP.HCM (5/4). Tuy nhiên, tính hiệu quả về mặt tổng sắp, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đang chiếm thế thượng phong.

Tại chặng đua tốc độ dài 45 km vòng quanh thành phố Quy Nhơn - Bình Định, với chiến thuật dàn quân hợp lý, đội đua miền Tây đã giành kết quả tuyệt vời khi Nguyễn Thành Tâm xuất sắc cán đích sau 1 giờ 02’18”, qua đó củng cố vững chắc ngôi vị dẫn đầu giải thưởng áo vàng (tổng thành tích 30 giờ 04’48”).

Cán đích vị trí thứ ba, Lê Văn Duẩn 113 điểm tiếp tục để Thành Tâm nới rộng điểm áo xanh lên thêm 10 điểm.

Nội dung đồng đội, các tay đua Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang cũng tạo nên khoảng cách hơn ba giây đồng hồ so với VUS TP.HCM và Dược Domesco Đồng Tháp.

Với việc thâu tóm toàn bộ bốn danh hiệu danh giá nhất Cúp Truyền hình, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đang tạo nên kỷ lục chưa từng có tiền lệ tại cuộc đua danh giá nhất làng xe đạp Việt Nam.

Ngày 22-4, đoàn đua thi đấu chặng 12 từ Quy Nhơn đi Tuy Hòa (Phú Yên) lộ trình dự kiến 116 km.

Một số hình ảnh chặng đua vòng quanh TP Quy Nhơn

An Giang thâu tóm 4 danh hiệu danh giá nhất Cúp Truyền hình ảnh 4

An Giang thâu tóm 4 danh hiệu danh giá nhất Cúp Truyền hình ảnh 9

An Giang thâu tóm 4 danh hiệu danh giá nhất Cúp Truyền hình ảnh 10

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm