Án lệ phải được biên tập ngắn gọn, dễ hiểu

Chánh án TAND tỉnh Sơn La Nguyễn Ngọc Vân kiến nghị án lệ phải được biên tập ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng chứ không thể trích cả bản án vào. “Đến thẩm phán cũng không dò ra được án lệ thì người dân sao có thể hiểu!” - ông Vân nói. Cũng theo ông Vân, án lệ phải được lựa chọn từ những tình huống điển hình chứ không phải ban hành tràn lan.

Phó chánh án TAND Tối cao cho rằng vấn đề chia thừa kế rất phức tạp, cần phải được giải quyết bằng án lệ. Ông Sơn cho biết ở Hà Nội có những vụ án chia thừa kế kéo dài đến nỗi người yêu cầu chia thừa kế chết vẫn chưa được hưởng thừa kế và khi một người yêu cầu chia thừa kế chết lại làm phát sinh quyền lợi và nghĩa vụ của những người khác (là con cháu)…

ý kiến đề nghị nên xây dựng án lệ liên quan đến tội danh giết người và cố ý gây thương tích. Thực tế có những trường hợp tòa sơ thẩm xử tội cố ý gây thương tích, phúc thẩm xử vụ giết người và ngược lại…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm