Án mạng từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm nhậu tại quán ốc ở Bình Chánh

(PLO)- Trong lúc ăn nhậu ở quán ốc trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM, hai nhóm thanh niên nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến án mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, lập hồ sơ, lấy lời khai với Lê Tấn Linh (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Trung Thành (16 tuổi, quê Hậu Giang), Ngô Thành Quân (22 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và Nguyễn Nhật Hào (20 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra về vụ án mạng tại quán nhậu trên địa bàn.

Trước đó, khuya ngày 5-5, anh Phan Quốc C (27 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cùng hai người tới quán ốc trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A để ăn uống.

Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trong lúc ngồi nói chuyện thì nảy sinh mâu thuẫn với nhóm của Linh ở bàn lân cận. Linh sau đó cầm ly bia sang bàn anh C để nói cho ra lẽ thì hai bên nảy sinh xô xát, đánh nhau.

Những người liên quan cầm ly bia, bàn ghế tấn công đối thủ. Riêng Linh dùng dao đâm trúng bụng khiến anh C gục ngay tại chỗ.

Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nhóm người liên quan cũng rời khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc A nhanh chóng xác định Linh là người có liên quan nên mời làm việc.

Tuy nhiên, Linh lẩn trốn. Công an huyện Bình Chánh vận động gia đình để người này ra trình diện. Ban đầu, Linh thừa nhận đã dùng dao tấn công anh C.

Ba người còn lại cũng được xác định, mời làm việc sau khi án mạng xảy ra vài giờ.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm