Án mạng từ mâu thuẫn trên bàn nhậu

Ngày 8-12, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Duy Quyền (sinh năm 1993) 16 năm tù về tội giết người. Nạn nhân là anh Ngô Thành Tâm, đã mất.

Bị cáo Vũ Duy Quyền tại tòa. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, ngày 12-1, Quyền đi ăn tất niên cùng nhóm bạn ở một quán Karaoke ở phường Tân Hiệp (TP Biên Hoà, Đồng Nai), trong đó có anh Tâm.

Tiệc tàn, mọi người ra về, Quyền, anh Tâm và bốn người khác tiếp tục đi nhậu ở một quán gần đó. Trong lúc ăn uống, Quyền và anh Tâm xảy ra mâu thuẫn. Anh Tâm lấy một ly thủy tinh đánh vào đầu Quyền gây thương tích.

Quyền xông vào đánh lại nhưng được can ngăn nên bỏ về nhà. Bực tức vì bị đánh, Quyền lấy một con dao và lái xe quay lại tìm anh Tâm.

Tới nơi, Quyền lấy dao tấn công anh Tâm liên tiếp rồi bỏ đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau đó, Quyền đã ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

HĐXX xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, là người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự... nên quyết định tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm