2 anh em bị đuối nước khi tắm biển ở khu Bãi Dài

Chiều 21-1, trao đổi với PLOlãnh đạo huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm hai anh em ruột là du khách tắm biển tại khu vực Bãi Dài (xã Cam Hải Đông) tử vong.

Mọi người đã tìm thấy thi thể người em, hiện các lực lượng đang tích cực tìm kiếm người anh đang mất tích.

Theo đó, gia đình sáu người từ TP Đà Lạt (Lâm Đồng) xuống nghỉ dưỡng tại khu du lịch khu vực Bãi Dài.

Sáng 20-1, gia đình này đi biển tắm thì bất ngờ anh Đ.M.H.A bị sóng kéo ra xa. Thấy vậy anh Đ.M.T.T (anh trai A) bơi ra cứu nhưng cũng bị nước cuốn đi.

Nghe hô hoán, các  nhân viên tại khu du lịch đã tìm cách cứu và đưa anh A. vô bờ nhưng người này đã tử vong. Thi thể anh T vẫn đang mất tích và đang được cơ quan chức năng tìm kiếm.

Theo lãnh đạo huyện Cam Lâm, hiện tại khu vực biển Bãi Dài đang mùa có sóng biển lớn và có nhiều dòng nước nguy hiểm.

Các khu du lịch tại khu vực Bãi Dài đều cắm biển cảnh báo khuyến cáo không được tắm biển. Vì vậy, các du khách đến nghỉ dưỡng tại khu vực Bãi Dài không được chủ quan, thực hiện đúng khuyến cáo của địa phương và các khu du lịch để đảm bảo an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm