Dán biển 'Chuyến xe nghĩa tình' chở người trái phép về từ vùng dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định ba hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Th (41 tuổi, ngụ TP.HCM) 7,5 triệu đồng vì không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Chiếc xe chở người trái quy định. Ảnh: BĐO

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, sáng cùng ngày, tại chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 19 đoạn qua huyện Tây Sơn, tổ tuần tra của Phòng CSGT phát hiện xe khách 51B-284.80 có gắn biển hiệu Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cùng dòng chữ “Chuyến xe nghĩa tình- Chung tay đẩy lùi dịch bệnh”.

Kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe có năm hành khách cùng lái xe, phụ xe. Tài xế Nguyễn Văn Th cung cấp giấy đi đường do một công ty Dịch vụ du lịch vận tải ở quận 3, TP.HCM cấp.

Giấy đi đường này ghi “chuyến xe nghĩa tình” đưa những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 về quê Bình Định. 

Tuy nhiên, những hành khách trên xe khai đã hợp đồng với chủ xe trên chở năm người cùng gia đình từ TP.HCM về quê ở huyện Tuy Phước (Bình Định) với giá 18 triệu đồng.

Cùng với việc xử phạt hành chính, cơ quan chức năng yêu cầu tài xế, phụ xe di chuyển ra khỏi tỉnh Bình Định, đồng thời đưa năm hành khách trên xe đi cách ly y tế tập trung theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm