Đăng bán ô tô trên mạng, bị lừa hơn 300 triệu đồng

Ngày 25-11, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng), cho biết đã bắt tạm giam Đỗ Tân Thanh Nhã (21 tuổi, quê Quảng Trị) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Đỗ Tân Thanh Nhã. Ảnh: CA

Nhã từng có một án treo khi mới 17 tuổi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Quảng Trị.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Nhã dương tính với ba loại ma túy khác nhau.

Theo điều tra, ngày 19-10, chị LTH (44 tuổi, ngụ phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) rao bán ô tô trên mạng thì Nhã dùng tài khoản zalo nhắn tin giả vờ hỏi mua.

Sau khi trao đổi, Nhã chốt giá và đề nghị chuyển tiền đặt cọc nên xin số tài khoản để chuyển tiền.

Sau đó, số điện thoại của chị H. nhận được một tin nhắn có đường link với giao diện của một ngân hàng nước ngoài.

Đường link yêu cầu chị H. phải thao tác các bước để nhận tiền đặt cọc, trong đó có nhập cả mật khẩu ngân hàng và mã OTP. Sau hai lần nhập mã OTP, tài khoản của chị H. mất 301 triệu đồng (một lần 1 triệu và một lần 300 triệu đồng).

Công an phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đeo bám ở TP.HCM gần một tháng mới bắt được Nhã.

Theo Trung tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (quận Thanh Khê) thời gian vừa qua, rất nhiều nạn nhân bị lừa qua mạng đến công an quận trình báo.

“Những vụ án lừa đảo, nghi phạm chủ yếu ở những địa phương khác, sau khi gây án xóa dấu vết rất nhanh nên công tác điều tra, phá án mất nhiều thời gian và phải sử dụng rất nhiều nghiệp vụ, kỹ thuật công nghệ cao”- Trung tá Tuấn nói.

Nghi phạm Hà Quý Công (bìa trái) và đôi vợ chồng Hậu, Ngân. Ảnh: CA

Vào giữa tháng 9, Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Thanh Khê) cũng bắt tạm giam đôi vợ chồng Lương Văn Hậu (21 tuổi) và Phan Kim Ngân (19 tuổi, đều ngụ Khánh Hòa) cùng với hình thức lừa đảo qua mạng.

Theo đó, Hậu và Ngân giả vờ đăng thông tin trên mạng tìm người gia công tranh thêu. Nạn nhân muốn được gia công phải chuyển tiền đặt cọc nguyên liệu, và chị TNTN (18 tuổi, ngụ phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) đã bị lừa gần 20 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 2, đội này cũng bắt tạm giam Hà Quý Công (20 tuổi, ngụ TP Hải Phòng). Nghi phạm này không có khẩu trang y tế nhưng giả vờ đăng bán loại hàng này và lừa chị NTML (25 tuổi, ngụ phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) 14 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm