Đột kích sòng bạc quý bà đầy tiền án tiền sự ở Củ Chi

Ngày 16-9, Đội 5, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây cờ bạc do Nguyễn Thị Mỹ Loan (32 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây, Củ Chi) tổ chức.

Công an tạm giữ lấy lời khai, sàng lọc 30 người có liên quan để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Loan được xác định tổ chức sới bạc bằng hình thức đánh bài cào. Ảnh CA

Trước đó, Đội 5 (PC02) phát hiện tụ điểm cờ bạc ở khu vực xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi) nên lên kế hoạch triệt phá.

Chiều 7-9, trinh sát ập vào căn nhà số 47C trên đường số 3 (ấp Xóm Mới, xã An Nhơn Tây) phát hiện bà Loan đang tổ chức đánh bài cào, thu tiền xâu.

Tại hiện trường, công an phát hiện hơn 100 triệu đồng tiền trên chiếu bạc và tiền trên người những người tham gia, cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Qua lời khai, bà Loan được xác định đứng ra tổ chức sới bạc bằng hình thức đánh bài cào vào khoảng tháng 8-2020 nhằm thu tiền xâu. Riêng Nguyễn Thanh Hòa (46 tuổi, chồng của bà Loan) không đứng ra thu tiền mà tham gia sát phạt với các con bạc.

Để hoạt động, bà Loan thuê Nguyễn Hữu Hiệp (44 tuổi) và Nguyễn Văn Thọ (29 tuổi, cùng ngụ Củ Chi) giữ xe và canh cửa. Mỗi xe, Hiệp thu 5 ngàn đồng. Ngoài ra, Hòa còn cho thêm tiền công từ 200 đến 500 ngàn/ngày.

Công an xác định, hôm 7-9, sòng bài cào hoạt động lúc 13 giờ chiều, nhưng không có khách nên Loan để Lê Thị Xuân Hương (41 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đứng ra làm cái để kéo khách.

Ngôi nhà nơi bà Loan tổ chức đánh bạc. Ảnh CA

Đến 14 giờ chiều, Hương thua sạch tiền nên Hòa vào làm cái. Hòa đưa ra 20 triệu đồng để ăn thua với con bạc và thắng 6 triệu đồng.

Hòa sau đó chuyển cho Nguyễn Hoàng Châu (41 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đứng ra làm cái. Đến chiều thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Công an xác định, Hòa có bốn tiền án về đánh bạc, tổ chức đánh bạc, hủy hoại tài sản; bốn phụ nữ, một người đàn ông khác cũng có tiền án về đánh bạc và tổ chức đánh bạc, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trong thời gian vừa qua, các đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM thường xuyên bám sát địa bàn ở cả 24 quận huyện nhằm phát hiện các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tội phạm khác để giữ gìn an ninh trật tự chung trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm