Giả công an đòi nhóm 'chăn dắt' ăn xin chung chi

Ngày 25-11, Đội Phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người – Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Công an phường 7, quận 11 vừa bắt giữ Nguyễn Hoàng Tuấn, (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và một nhóm người liên quan.

Những người này bị bắt giữ để điều tra, xử lý về hành vi giả danh công an lừa đảo cưỡng đoạt tài sản; môi giới, "chăn dắt" người ăn xin để trục lợi cá nhân.

Tuấn bị bắt quả tang khi đang cưỡng đoạt tiền của thanh niên "chăn dắt" ăn xin. Ảnh: CA

Trước đó, trưa 24-11, cảnh sát phát hiện và bắt quả tang Tuấn đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhóm người "chăn dắt" trẻ em, người khuyết tật đi ăn xin trên đường 3/2, phường 7, quận 11, TP.HCM với số tiền 1,7 triệu đồng.

Trang phục Tuấn đặt mua trên mạng để sử dụng làm phương tiện phạm tội. Ảnh: CA

Làm việc với cơ quan điều tra, Tuấn khai sau khi mua quân phục Công an nhân dân trên mạng đã tìm các nhóm ăn xin trên địa bàn TP để đòi tiền bảo kê, chung chi.

Tùy từng tháng, các nhóm này sẽ chung chi cho Tuấn 1,5 - 2 triệu đồng/tháng.

Trước đó, Tuấn từng có công việc ở tỉnh Trà Vinh nhưng đã mất việc nên về TP.HCM sống cùng vợ con và không có việc làm.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm