Hé lộ nguyên nhân vụ rút súng trong chung cư ở quận 4

Vụ việc người lái ô tô húc ngã hai người lớn tuổi ở chung cư quận 4 khiến lực lượng an ninh phải rút súng thị uy, bắt nguồn từ mâu thuẫn chỗ đậu xe trong chung cư. Ngày 9-9, nguồn tin PLO cho biết như trên.

Hình ảnh cắt từ clip.

Cụ thể, rạng sáng 8-9, Hồ Phương Tâm lái xe taxi đậu ở khu bãi xe này, cùng lúc này Huỳnh Đức Thọ cũng lái ô tô về. Thọ cho rằng mình là dân chung cư nên được ưu tiên chỗ đậu, từ đó xảy ra tranh cãi lớn. 

Tâm dùng dao đâm trúng ngực và hông Thọ gây thương tích. Một lúc sau, Thọ lái ô tô từ phía sau tông thẳng vào xe máy của cha mẹ Tâm khi cả hai người đang ngồi trên xe đậu gần đó làm cả hai ngã ra bất tỉnh…

Lực lượng an ninh của chung cư có mặt để hòa giải nhưng bất thành. Sau đó, đội trưởng đội an ninh đã rút súng (công cụ hỗ trợ được cấp phép) nhằm giải tán đám đông, trấn áp vụ ẩu đả.

Hiện tại, Công an quận 4 đã mời Thọ, người lái ô tô tông vào cha mẹ Tâm khiến cả hai bị thương bất tỉnh đến làm việc.

Còn Tâm đang chăm sóc cha mẹ và người này sẽ lên công an làm việc ngay khi cha mẹ hồi phục.

Vụ việc đang được Công an quận 4 tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm