Hình sự bắt trọn nhóm cướp giật dây chuyền vàng 14 triệu

Ngày 17-7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM tạm giữ, lấy lời khai Phan Văn Thành (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Huỳnh Bá Nguyên (22 tuổi, ngụ quận 6) và Dah Da (23 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đây là nhóm thanh niên thực hiện hai vụ cướp giật tài sản trong thời gian gần đây.

Thành sau khi cướp giật dây chuyền của người phụ nữ thì bị trinh sát PC02 truy xét, bắt giữ. Ảnh CA.

Cụ thể, sáng ngày 15-7, bà TTNA (42 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) điều khiển xe máy chở con gái đi học trên đường 177 (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) thì bất ngờ bị hai thanh niên chạy xe máy áp sát giật phăng sợi dây chuyền trị giá 14 triệu.

Nạn nhân hô hoán, kêu cứu, người dân khu vực phát hiện nên truy đuổi.

Nguyên (bên trái) và Dah Da cũng bị công an bắt giữ sau khi cướp giật điện thoại. Ảnh CA.

Túng thế, cả hai phải bỏ xe tháo chạy về hướng cầu Hai (huyện Củ Chi) tẩu thoát.

Thành sau đó bị trinh sát đội 3 (PC02) truy xét, bắt giữ. Riêng Nguyễn Thành Trung (21 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) hiện đang bị truy bắt.

Trước đó, cuối tháng 6, người đàn ông 46 tuổi đi bộ trong hẻm 502 Hưng Phú (quận 8) thì bị hai thanh niên điều khiển xe máy áp sát giật phăng điện thoại.

Hai nghi phạm nhanh chóng được trimh sát đội 3 xác định là Huỳnh Bá Nguyên (22 tuổi, ngụ quận 6) và Dah Da (23 tuổi, quê An Giang) nên bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm