Người cha đầu độc 3 con nhỏ bị khởi tố tội giết người

Ngày 12-1, Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng với Lương Hồng Sơn (39 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) về tội giết người.

Sơn là người đã đầu độc ba đứa con và tự tử theo gây rúng động dư luận.

Người cha đầu độc 3 con nhỏ bị khởi tố tội giết người ảnh 1
Các bé được cấp cứu tại bệnh viện

Theo điều tra của công an, thời gian gần đây vợ chồng Sơn có mâu thuẫn về việc vợ bỏ lên TP.HCM làm việc.

Ngày 8-1, khi biết vợ dẫn con gái lớn lên TP HCM, Sơn gọi điện thoại yêu cầu đem con về nhà nhưng vợ không đồng ý, hai vợ chồng xảy ra cự cãi.

Sau đó, Sơn lại nghe là vợ có ý định dẫn các con còn lại là LNTA (10 tuổi), LNQT (bảy tuổi), LNTN (sáu tuổi) đi theo nên sinh ra nghĩ quẩn.

Người này ra chợ mua thuốc nông dược về pha với bột ngũ cốc đưa cho các con uống rồi sau đó uống theo để tự tử.

Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, mẹ ruột Sơn ở nhà cạnh bên nghe tiếng cháu nội kêu khóc nên chạy sang thì tá hỏa phát hiện con trai và các cháu có dấu nhiệu ngộ độc. Gia đình nhanh chóng đưa Sơn và các cháu đến bệnh viện cấp cứu.

Sơn được đưa đến BV đa khoa Trung ương TP Cần Thơ, đến ngày 10-1 thì xuất viện. Còn ba trẻ cấp cứu tại BV Nhi đồng Cần Thơ và sức khỏe của các bé đã có chuyển biến tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm