Phát hiện lô hàng phụ tùng xe đạp không rõ nguồn gốc

Ngày 8-5, Tổ liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới thuộc tổ Châu Đốc, tỉnh An Giang đã phát hiện và tạm giữ số lượng lớn xe đạp và phụ tùng xe đạp nghi là hàng lậu.

Theo đó, vào sáng cùng ngày Tổ liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới thuộc tổ Châu Đốc phối hợp với Công an phường Châu Phú A tiền hành kiểm tra hộ kinh doanh Tuấn Linh 2 (số 100A, đường Sương Nguyệt Ánh) và và kho hàng Linh-Dung ( số 114, đường dẫn cầu Cồn Tiên) do bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (42 tuổi) làm chủ.

Số hàng hóa không rõ nguồn gốc con an tạm giữ. Ảnh: QM

Hàng hóa là xe đạp và phụ tùng với tổng giá trị 700 triệu đồng. Ảnh: QM

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có 710 vỏ xe đạp các loại, 1.550 cái đầu đèn xe đạp, 900 bộ sạc xe đạp điện, 1.000 bộ tay ga xe đạp điện, 3.710 cái dĩa xe đạp, 96 cục đề xe đạp (Model MY10162), 06 chiếc xe đạp đã qua sử dụng. Tổng trị giá số hàng ước tính ban đầu khoảng 700 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Dung không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Dung và tạm giữ toàn bộ tang vật trên.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Châu Đốc điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm