Thang máy rơi tự do, 11 người cùng gia đình gặp nạn

Vụ việc xảy ra vào chiều 29-11, tại tòa nhà B10A Nam Trung Yên, thuộc địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời điểm trên, chiếc thang máy chứa hơn 10 người di chuyển từ tầng 10 xuống, đến tầng 5 thì bất ngờ bị rơi tự do.

Hậu quả khiến hai người bị thương, trong đó có một cụ bà 87 tuổi bị gãy chân, một người phụ nữ khác nhập viện. Những người còn lại may mắn không bị thương nhưng tinh thần vô cùng hoảng loạn.

Được biết, tất cả số người có mặt trong thang máy tại thời điểm xảy ra sự cố đều là thành viên trong một gia đình.

Bà ĐTH (căn hộ tại tầng 10), gia đình có các thành viên gặp nạn, kể rằng hôm 29-11, gia đình bà có tổ chức đám giỗ. Sau bữa cơm, 11 người gồm cả người già và trẻ em ra thang máy để di chuyển xuống thì gặp sự cố.

Trong số nạn nhân, người bị thương nặng nhất là thông gia của bà H., bị gãy chân, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động hai xe cứu hỏa, bốn xe cứu thương để cứu hộ các nạn nhân.

Ghi nhận của PV vào sáng 30-11, Công an quận Cầu Giấy đang niêm phong thang máy gặp sự cố để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, UBND quận Cầu Giấy cũng đã triển khai thống kê, rà soát lại tất cả những tòa nhà có hệ thống thang máy cũ để tuyên truyền, gia tăng các biện pháp đảm bảo an toàn cho cư dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm