Tìm thấy thi thể 4 người vụ chìm ghe ở cửa sông Ba Lai

Sáng 22-8, Công an xã Tân Xuân, huyện Ba Tri (Bến Tre) cho biết, đến 18 giờ 50 phút tối hôm qua (21-8) lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân Nguyễn Bá Lộc (33 tuổi); Trà Đăng Danh (32 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri) trong vụ chìm ghe ở cửa sông Ba Lai đoạn qua địa bàn huyện Ba Tri và Bình Đại. 

Trước đó lực lượng chức năng cũng đã vớt được hai thi thể của hai nạn nhân Trà Đăng Thanh Quy (25 tuổi); Nguyễn Hoàng Duy (32 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri).

Người dân đứng trên cống đập Ba Lai trông ngóng việc tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Đ.H

Như PLO đã đưa tin, khoảng 14 giờ 20-8 nhóm 4 nạn nhân trên và  4 thanh niên khác cùng đi chung trên chiếc ghe cào ra khu vực cửa sông Ba Lai để câu cá.

Do ảnh hưởng của cơn mưa to có giông gió đã làm chiếc ghe cào bị chìm ngoài cửa sông Ba Lai.

Sau sự cố chìm ghe, có 4 người đã bơi được vào bờ an toàn. Riêng các nạn nhân Lộc, Duy, Quy và Danh bị mất tích.

Sau hai ngày nổ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân trên. Đồng thời đã tìm thấy phương tiện bị chìm và đã tiến hành trục vớt vào bờ.


Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm