ẢNH: Bắt được con cá nước ngọt lớn nhất thế giới ở Campuchia

(PLO)- Con cá đuối bắt được hôm 13-6 dài gần 4 m và nặng gần 300kg, được các nhà khoa học Campuchia và Mỹ xác nhận là con cá nước ngọt lớn nhất thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin AP, một con cá đuối khổng lồ được tìm thấy ở lưu vực sông Mekong tại Campuchia đã được các nhà khoa học nước này và Mỹ xác nhận là con cá nước ngọt lớn nhất thế giới.

Con cá đuối bắt hôm 13-6 dài gần 4 m và nặng gần 300kg, theo thông báo hôm 20-6 của Wonders of the Mekong - dự án nghiên cứu hợp tác giữa Campuchia và Mỹ. Kỷ lục trước đó thuộc về một con cá tra dầu nặng 293 kg phát hiện ở Thái Lan vào năm 2005.

Một người đàn ông chạm vào con cá đuối nước ngọt khổng lồ trước khi nó được thả trở lại sông Mekong ở Campuchia. Ảnh: AP

Một người đàn ông chạm vào con cá đuối nước ngọt khổng lồ trước khi nó được thả trở lại sông Mekong ở Campuchia. Ảnh: AP

Một ngư dân địa phương đã bắt được con cá đuối này ở phía nam tỉnh Stung Treng, đông bắc Campuchia. Người này đã báo tin cho một nhóm nhà khoa học của Wonders of the Mekong ở gần đó. Họ tới nơi vài giờ sau đó và rất kinh ngạc trước kích thước của con vật.

“Đúng vậy, khi bạn nhìn thấy một con cá có kích thước như thế này, đặc biệt là ở vùng nước ngọt, dĩ nhiên tất cả thành viên nhóm của chúng tôi đều rất ngạc nhiên” - ông Zeb Hogan - giám đốc dự án Wonders of the Mekong - cho biết.

Một nhóm nhà khoa học Campuchia và Mỹ cùng với quan chức Cục Quản lý Thủy sản đo chiều dài của con cá đuối nước ngọt khổng lồ. Ảnh: AP

Một nhóm nhà khoa học Campuchia và Mỹ cùng với quan chức Cục Quản lý Thủy sản đo chiều dài của con cá đuối nước ngọt khổng lồ. Ảnh: AP

Theo ông Hogan, việc bắt được con con cá đuối khổng lồ này không chỉ không chỉ có ý nghĩa khi thiết lập được kỷ lục mới mà còn là một “dấu hiệu đầy hy vọng cho sông Mekong” khi vẫn “có những loài cá đạt được kích thước lớn như vậy” trước những thách thức về môi trường sông ngòi.

Sông Mekong chảy qua Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Đây là nơi sinh sống của nhiều loài cá nước ngọt to lớn, song những áp lực môi trường ở đây cũng đang gia tăng. Các nhà khoa học đặc biệt lo ngại về những dự án xây đập trong những năm gần đây trên con sông này có thể cản trở hoạt động đẻ trứng của chúng.

Một nhóm nhà khoa học Campuchia và Mỹ cùng với quan chức Cục Quản lý Thủy sản chuẩn bị thả con cá đuối khổng lồ trở lại sông Mekong. Ảnh: AP

Một nhóm nhà khoa học Campuchia và Mỹ cùng với quan chức Cục Quản lý Thủy sản chuẩn bị thả con cá đuối khổng lồ trở lại sông Mekong. Ảnh: AP

“Các loài cá lớn trên toàn cầu đang có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng là những loài có giá trị cao. Chúng mất nhiều thời gian để trưởng thành. Vì vậy, nếu chúng bị đánh bắt trước khi trưởng thành, chúng sẽ không có cơ hội sinh sản. Rất nhiều loài cá lớn này đang di cư, vì vậy chúng cần những khu vực rộng lớn để tồn tại” - ông Hogan giải thích.

Nhóm nghiên cứu đã gấp rút tới nơi ngư dân báo tin để gắn thiết bị theo dõi gần đuôi của con cá trước khi thả nó. Thiết bị sẽ gửi thông tin theo dõi trong năm tiếp theo, cung cấp dữ liệu chưa từng có về hành vi của cá đuối khổng lồ ở Campuchia.

Các nhà khoa học Campuchia và Mỹ cùng với quan chức Cục Quản lý Thủy sản chuẩn bị thả con cá đuối khổng lồ trở lại sông Mekong. Ảnh: AP

Các nhà khoa học Campuchia và Mỹ cùng với quan chức Cục Quản lý Thủy sản chuẩn bị thả con cá đuối khổng lồ trở lại sông Mekong. Ảnh: AP

"Giới nghiên cứu biết rất ít về cá đuối khổng lồ. Chúng được tìm thấy trên khắp Đông Nam Á nhưng chúng tôi gần như không có thông tin về loài này. Chúng tôi không biết về lịch sử đời sống, hệ sinh thái và mô hình di cư của chúng" - ông Hogan nói thêm.

Cũng theo nhóm nhà khoa học, đây là con cá đuối khổng lồ thứ tư được ghi nhận ở cùng khu vực trong hai tháng qua, tất cả đều là con cái. Họ cho rằng đây có thể là điểm nóng sinh sản của loài vật này.

Các nhà khoa học Campuchia và Mỹ cùng quan chức Cục Quản lý Thủy sản chuẩn bị thả con cá đuối khổng lồ trở lại sông Mekong. Ảnh: AP

Các nhà khoa học Campuchia và Mỹ cùng quan chức Cục Quản lý Thủy sản chuẩn bị thả con cá đuối khổng lồ trở lại sông Mekong. Ảnh: AP

Cư dân địa phương đặt biệt danh cho con cá đuối là "Boramy", nghĩa là "trăng tròn" do hình dạng tròn của nó và Mặt Trăng ở trên đường chân trời khi con cá được thả hôm 14-6. Ngoài vinh dự trở thành người phá kỷ lục, người ngư dân may mắn còn được đền bù khoảng tiền 600 USD theo giá thị trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm