Anh lo ngại sẽ trở thành mục tiêu khủng bố sau Pháp

Đài truyền hình RT (Nga) ngày 28-7 đưa tin dù cơ quan tình báo Anh không có thông tin chứng minh cộng đồng giáo dân Công giáo bị nhắm đến, mức độ an ninh tại các nhà thờ Công giáo ở Anh đã được nâng lên. Các tin nhắn qua ứng dụng Telegram của các phần tử thánh chiến cho thấy có nhắc đến vấn đề tấn công ở London (Anh).

Theo cơ quan tình báo Anh, đe dọa tấn công ở Anh chủ yếu đến từ các phần tử Hồi giáo cực đoan như các vụ khủng bố xảy ra ở Tunisia, Paris, Brussels. Cơ quan này đánh giá khủng bố từ Bắc Ireland không còn nghiêm trọng nữa.

Trong khi đó tại Pháp, kết quả phân tích ADN cho thấy kẻ khủng bố thứ hai trong vụ sát hại linh mục tại nhà thờ Saint-Etienne-du-Rouvray (tỉnh Seine-Maritime) tên là Abdel-Malik Petitjean, 19 tuổi. AFP dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết tên này mới lấy bằng tú tài năm ngoái, mới được đưa vào hồ sơ đối tượng cực đoan cần theo dõi hồi cuối tháng 6. Bà mẹ không tin nổi con mình là khủng bố. Danh tính kẻ khủng bố đầu tiên đã được tiết lộ là Adel Kermiche. Tối 27-7, IS đã công bố băng video chứng minh hai kẻ này đã tuyên thệ với IS (ảnh).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm