Ảnh vệ tinh tiết lộ vị trí Nga triển khai S-400 ở Crimea

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 2-12 được Fox News độc quyền tiếp cận cho thấy khẩu đội tên lửa đất đối không S-400 mới được Nga triển khai tại căn cứ Dzhankoy ở bán đảo Crimea.

Cơ sở hạ tầng để triển khai hệ thống S-400 đã được chuẩn bị từ vài tháng gần đây. Ảnh: ImageSat International

Báo cáo của công ty tình báo ảnh vệ tinh ImageSat International cho thấy cơ sở hạ tầng để triển khai hệ thống S-400 đã được chuẩn bị từ vài tháng gần đây nhưng trước khi xảy ra vụ đụng độ hải quân giữa Nga và Ukraine hôm 25-11 một khoảng thời gian.

Theo những ảnh vệ tinh được ImageSat International chụp hồi tháng 4-2018, địa điểm triển khai S-400 hiện tại chỉ là vùng đất trống. Tuy nhiên, hoạt động xây dựng tại đây đã bắt đầu từ ngày 10-11, tức hai tuần trước vụ đụng độ ở eo biển Kerch giữa tàu chiến Nga và Ukraine.

Nga bố trí S-400 ở Crimea. Ảnh: ImageSat International

Ảnh vệ tinh chụp ngày 2-12 đã xác nhận chắc chắn vị trí triển khai S-400 tại Crimea. Tám bệ phóng S-400 được bố trí đều ở bốn vị trí nằm ở phía Tây Nam căn cứ không quân Dzhankoy, cùng với đó là hai hệ thống radar và một số xe tải gần đó. Một trong những chiếc xe này được cho là chở theo các tên lửa của S-400.

Từ năm 2017, Nga đã tăng cường phòng thủ trên bán đảo Crimea với việc triển khai ba hệ thống S-400. Lần triển khai này có lẽ là tiểu đoàn S-400 thứ tư.

Hệ thống S-400 của Nga. Ảnh: SPUTNIK

S-400 là phiên bản cải tiến của hai hệ thống phòng thủ của Nga là S-200 và S-300. Lần đầu trình làng vào năm 2007, S-400 được đánh giá là một trong những tổ hợp phòng không mạnh nhất thế giới cho tới nay.

Theo số liệu mà Nga cung cấp, S-400 Triumf có tầm “săn mồi” trong phạm vi 400 km với mọi loại mục tiêu từ máy bay, phương tiện không người lái, các loại tên lửa ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa gần 17.300 km/giờ. Một tổ hợp S-400 được trang bị bốn loại tên lửa khác nhau, đủ sức tiến công tới 36 mục tiêu cùng lúc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm