Ánh Viên chạm mốc 10 HCV Đại hội TDTT

Việc thi đấu quá nhiều nội dung khiến thành tích chuyên môn của Ánh Viên tại Đại hội TDTT 2018 không được như kỳ vọng. Trong 10 chiếc HCV cá nhân lập công cho bơi lội Quân đội, kình ngư nữ số một Việt Nam không thiết lập được kỷ lục quốc gia mới nào. Thậm chí nhiều cự ly Ánh Viên cũng không vượt được kỷ lục đại hội do chính cô xác lập bốn năm trước.

Mặc dù thống trị nhiều cự ly tranh tài nữ nhưng ở nội dung bơi bướm, Ánh Viên buộc phải nhường đất cho “bà trùm” Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước). Thất bại trước kình ngư Bình Phước ở cự ly 100 m khiến Ánh Viên không đăng ký tham dự cự ly 200 m bướm.

Thi đấu nội dung sở trường 400 m hỗn hợp, Ánh Viên không có đối thủ cạnh tranh nên cô dễ dàng đăng quang chức vô địch. Tuy nhiên, thành tích 4’51”56, phá kỷ lục đại hội nhưng thông số kém xa kỷ lục quốc gia 4’36”85 được Ánh Viên thiết lập tại SEA Games diễn ra ở Singapore.

Cũng trong ngày tranh tài thứ năm, Ánh Viên bỏ túi thêm chiếc HCV cự ly 50 m ngửa. Ở nội dung này, tài năng trẻ TP.HCM Nguyễn Diệp Phương Trâm cũng được kỳ vọng nhưng thành tích 30”61 chỉ giúp Phương Trâm đoạt HCĐ. HCV thuộc về Ánh Viên với thành tích 29”43, phá kỷ lục đại hội trong khi Dương Thị Thơm (Quảng Ninh) giành HCB.

Cú hat trick vàng - kỷ lục đại hội trong cùng ngày tranh tài được Ánh Viên thiết lập ở cự ly 200 m tự do. Thành tích 2’03”23 giúp kình ngư Quân đội đánh bại Vũ Thị Phương Anh (TP.HCM), đồng thời xô đổ kỷ lục đại hội 2’04”95 do Nguyễn Tâm Nguyện thiết lập năm 2014.

Nội dung 200 m hỗn hợp nam, kình ngư Trần Duy Khôi đánh bại Lê Nguyễn Paul (An Giang) đoạt chiếc HCV thứ chín cho bơi lội TP.HCM.

Cự ly 200 m tự do, kình ngư Hoàng Quý Phước cũng đánh bại Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình), Trần Tấn Triệu (Long An) đoạt chiếc HCV thứ tư cho đoàn Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm