Áp thấp nhiệt đới đã vào biển Đông, cường độ ngày càng mạnh

Chiều 12-6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã đi vào biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây bắc và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến chiều mai, 13-6, tâm bão sẽ ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 390 km về phía đông bắc. Cường độ bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NHCMF

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới ở phía đông kinh tuyến 113 độ Kinh Đông; từ vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc đến 21 độ Vĩ Bắc.

Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, đến chiều ngày 14-6 tâm bão sẽ ở ngay trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết hiện nay đang hình thành rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ nối với ATNĐ trên khu vực bắc biển Đông.

Do ảnh hưởng của sự kết hợp này nên từ chiều tối và đêm 13-6 đến ngày 15-6 ở Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Lượng mưa về đêm và sáng có thể lên tới 40-70 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm