ASEAN có bước tiến trong việc xây dựng 'bộ quy tắc ứng xử' ở Biển Đông

Tờ Business Standard ngày 8-8 đưa tin Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cho biết đã đạt được bước tiến trong việc xây dựng "bộ quy tắc ứng xử" nhằm ngăn chặn các cuộc đụng độ trên Biển Đông giữa các nước thành viên và Trung Quốc.

Cụ thể, ngày 7-8, ông Erywan Yusof - Ngoại trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Brunei, nước Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2021 cho biết cuộc họp giữa ASEAN và các đối tác đối thoại là "hiệu quả".

Ôg Erywan Yusof . Ảnh: REUTERS

Đây là kết quả các bên đạt được sau hàng loạt cuộc họp diễn ra trong tuần trước.

Hiện một số quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc đang có tranh chấp ở Biển Đông. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền phi pháp đối với gần như toàn bộ vùng biển rộng lớn và có các yêu sách lãnh thổ chồng lấn với Việt Nam Brunei, Malaysia, Philippines và lãnh thổ Đài Loan.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã xây dựng trái phép các đảo nhân tạo với cơ sở hạ tầng quân sự ở nhiều khu vực trên Biển Đông.

Các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông và nỗ lực tiến vào Ấn Độ Dương được coi là đã thách thức hệ thống dựa trên luật lệ đã được thiết lập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm