ASEAN lập trung tâm hợp tác an ninh mạng

(PLO)- Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vừa mở một trung tâm hợp tác an ninh mạng nhằm ứng phó tình trạng tấn công mạng và thông tin sai lệch ngày càng tăng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-7, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lập một trung tâm nghiên cứu với tên gọi Trung tâm Thông tin và An ninh mạng Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ACICE) nhằm ứng phó tình trạng tấn công mạng và thông tin sai lệch ngày càng tăng, theo kênh Channel NewsAsia.

Trụ sở của ACICE được đặt tại Singapore. Buổi lễ mở cửa trung tâm do Bộ trưởng Quốc phòng Singapore - ông Ng Eng Hen chủ trì.

“Các mối đe dọa từ tên miền ngoài ranh giới địa lý sẽ cần sự phối hợp và hợp tác xuyên quốc gia để có phản ứng hiệu quả” - ông Ng Eng Hen nói tại buổi lễ.

Ông Ng Eng Hen nhắc đến trường hợp nhiều trang web của chính phủ Costa Rica năm 2022 hứng một loạt vụ tấn công bằng mã độc, dẫn đến việc nước này phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen chủ trì buổi lễ ra mắt Trung tâm Thông tin và An ninh mạng Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ACICE) tại Singapore ngày 18-7. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG SINGAPORE

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen chủ trì buổi lễ ra mắt Trung tâm Thông tin và An ninh mạng Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ACICE) tại Singapore ngày 18-7. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG SINGAPORE

Ông Ng Eng Hen cho rằng việc thành lập trung tâm là cần thiết nếu các nước Đông Nam Á muốn quản lý các lĩnh vực công nghệ mới nổi.

“Điều này sẽ rất quan trọng để bảo vệ chúng ta khỏi tất cả các tác dụng không mong muốn của công nghệ” - vị bộ trưởng nói thêm.

Theo Bộ Quốc phòng Singapore, 3 nhiệm vụ chính của ACICE bao gồm: 1/ Chia sẻ thông tin, nghiên cứu và phân tích về các mối đe dọa mạng trong lĩnh vực quốc phòng. 2/ Xây dựng năng lực khu vực chống lại các mối đe dọa tiềm ẩn trên internet; đưa ra phản ứng tập thể trong trường hợp xảy ra các mối đe dọa trên không gian mạng xuyên quốc gia. 3/ Tham gia thảo luận cùng các cơ quan khu vực và quốc tế khác để phát triển sự đồng thuận toàn cầu về các chuẩn mực, quy tắc và nguyên tắc đối với hành vi của nhà nước trong không gian mạng.

Dữ liệu do Bộ Quốc phòng Singapore cung cấp cho thấy mức độ lan truyền của các mối đe dọa trên mạng đang gia tăng nhanh chóng. Từ năm 2021 đến năm 2022, số vụ lừa đảo mạng ở Singapore đã tăng 174% và tội phạm mạng ở Đông Nam Á đã tăng 82%.

Bộ cũng báo cáo rằng hơn 80% người dùng internet trên toàn thế giới gặp phải tin tức giả mạo hàng ngày, đồng thời lưu ý tin giả và các mối đe dọa khác trên không gian mạng có khả năng tiếp tục lan rộng một cách nhanh chóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm