Bà bầu đi máy bay, thai nhi có bị ảnh hưởng?

Xin hỏi việc di chuyển bằng máy bay có ảnh hưởng đến thai nhi không? Khi có thai có cần giảm bớt sinh hoạt?

Lê Hương Ly (TP.HCM)

TS.BS Nguyễn Thị Thanh Hà, trưởng khoa phụ sản bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM: Mang thai không phải là bị bệnh, do vậy bạn vẫn có thể sinh hoạt như trước khi có thai. Việc đi máy bay không ảnh hưởng gì đến thai kỳ khi tuổi thai nhỏ hơn 32 tuần.

Nếu tuổi thai lớn hơn và đặc biệt có dấu hiệu doạ sinh non thì không nên đi máy bay vì có khả năng sinh trên máy bay, gây ảnh huởng đến toàn bộ chuyến bay.

Do vậy, khi có thai mà đi máy bay, thuờng thì hãng hàng không sẽ yêu cầu giấy xác nhận tình trạng thai kỳ trước khi bán vé. Tuổi thai đuợc chấp nhận đi máy bay của các hãng hàng không khác nhau và tuỳ thuộc quãng đuờng bay dài hay ngắn, khoảng 32 – 35 tuần.

Theo SGTT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm