Bà Harris: Mỹ sẽ sát cánh với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

(PLO)- Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh APEC, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định cam kết lâu dài của Washington đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-11, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói với các nhà lãnh đạo châu Á tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) rằng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có tầm quan trọng đặc biệt đối với Mỹ, khẳng định cam kết lâu dài của Washington trong khu vực, theo hãng tin AFP.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp (CEO Summit) của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Thái Lan, bà Harris nói: “Mỹ sát cánh cùng khu vực”.

“Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: Mỹ có cam kết kinh tế lâu dài đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một cam kết không được tính bằng năm, mà bằng nhiều thập niên và nhiều thế hệ” - bà Harris khẳng định.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp (CEO Summit) của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 18-11. Ảnh: THE NATION THAILAND

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp (CEO Summit) của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 18-11. Ảnh: THE NATION THAILAND

Phó Tổng thống nhấn mạnh rằng quan hệ đối tác kinh tế ở châu Á là “ưu tiên hàng đầu” của chính quyền Tổng thống Biden và chỉ ra rằng khu vực tư nhân của Mỹ đầu tư khoảng 1.000 tỉ USD mỗi năm vào châu Á.

Bà nói: “Mỹ là một đối tác mạnh mẽ của các nền kinh tế và các công ty trong khu vực này bởi vì Mỹ đang và vẫn sẽ là động lực chính của tăng trưởng toàn cầu, được củng cố bởi cách tiếp cận của chính quyền chúng tôi”.

Cũng theo bà Harris, chính quyền Tổng thống Biden đang hướng tới các mô hình hợp tác kinh tế mới, bao gồm Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) mà Mỹ sáng lập đầu năm nay nhằm thúc đẩy thương mại công bằng, phục hồi chuỗi cung ứng, năng lượng sạch và chống tham nhũng.

Theo dự kiến, sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh APEC, bà Harris sẽ đến thăm quần đảo Palawan (Philippines) - nơi Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với một số lãnh hải ngoài khơi - để khẳng định “cam kết sát cánh” của chính quyền Mỹ với Philippines trong việc duy trì trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật lệ ở Biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm