Bà Kim Yo-jong luôn kề cận ông Kim Jong-un tại thượng đỉnh

Dễ dàng nhận ra người phụ nữ ngồi bên tay trái lãnh đạo Triều Tiên trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Hòa Bình trong làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc khu quân sự liên Triều sáng 27-4 là em gái ông, bà Kim Yo-jong.

Bà Kim Yo-jong đã rất được chú ý khi sang Hàn Quốc dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang hồi tháng 2, là nhân vật đầu tiên trong dòng họ lãnh đạo Kim sang Hàn Quốc từ sau khi hai bên đình chiến.

Bà Kim đã được ông Moon tiếp đón trọng thể, trong 3 ngày có tới 4 lần gặp trực tiếp ông Moon, trong đó có một lần được ông Moon mời đến thăm Nhà Xanh. Trong phát ngôn ngắn với truyền thông trước khi cuộc gặp thượng đỉnh bắt đầu, ông Moon đã đề cập đến sự nổi tiếng của bà Kim Yo-jong ở Hàn Quốc, dành những lời khen khiến bà đỏ mặt.

Bà Kim Yo-jong (phải) ngồi bên cạnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sáng 27-4. Ảnh: GUARDIAN

Bà Kim Yo-jong (phải) ngồi bên cạnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sáng 27-4. Ảnh: GUARDIAN

Bà Kim Yo-jong cũng có mặt bên cạnh anh trai trong chuyến thăm Trung Quốc và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tháng trước. Các diễn biến này cho thấy cho thấy mức độ thân cận và tầm ảnh hưởng giữa bà và anh trai. Khả năng lớn bà cũng sẽ tham gia vào cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp tới.

Phiên gặp thượng đỉnh buổi chiều bắt đầu lúc 4 giờ 30 (giờ địa phương). Hai ông Moon và Kim sẽ cùng trồng một cây thông – biểu tượng của hòa bình, sau đó tiếp tục bàn bạc trước khi cùng tham dự tiệc tối vào 6 giờ 30. Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju sẽ đến Nhà Hòa Bình vào 6 giờ 15 cùng tham dự buổi tiệc.

Hiện đoàn hai bên đang khẩn trương soạn tuyên bố chung cuộc gặp để hai ông Moon và Kim ký và công bố vào cuối ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm