Ba ngôi sao Việt Nam tràn ngập báo Indonesia trước “đại chiến”

(PLO)-Indonesia khí thế hừng hực gặp Việt Nam hai lần vào tháng 3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Không ngại tuyển Việt Nam” đó là điều mà báo chí Indonesia đang nói nhiều khi giới chuyên môn nước này nhận định.

Ông Indra Sjafri, giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Indonesia kiêm HLV U-23 đã từng tuyên bố “tuyển Việt Nam không có HLV Park Hang-seo thì không đáng sợ”.

Quang Hai vs Indo.jpg
Quang Hải trong vòng vây của các cầu thủ Indonesia. Ảnh: Bola

Dư luận xứ vạn đảo này thì chỉ nghĩ đến chuyện HLV Troussier luôn có “một nỗi sợ” khi dẫn quân chạm trán với các đội tuyển Indonesia. Asian Cup 2004, HLV Troussier từng dẫn tuyển Qatar và đá thua 1-2 trước Indonesia do Ivan Kolev dẫn dắt và bị trảm ngay sau trận đấu . HLV Troussier dẫn U-23 Việt Nam thua Indonesia ở bán kết SEA Games 32, rồi thua 0-1 ở vòng bảng Asian Cup vừa qua...

Van Hau vs Jordi Amat.jpg
...Nhưng Văn Hậu mới là cầu thủ "cộm cán" mà fan Indonesia không bao giờ quên. Ảnh: Bola

Nay HLV Shin Tae-yong đã nêu mục tiêu có ít nhất là bốn điểm với tuyển Việt Nam qua hai trận đấu lượt đi và về bảng F vòng loại World Cup 2026 / Asian Cup 2027 vào ngày 21 và 26-3 tới tại sân Bung Karno và sau đó là sân Mỹ Đình.

Từ khi quả bóng bảng F chưa lăn thì Indonesia đã đặt mục tiêu vào giai đoạn ba cùng Iraq, bỏ lại Việt Nam, nay niềm tin của họ càng cao hơn sau khi thắng Việt Nam ở Qatar vừa qua.

Tien Linh.jpg
Tiến Linh, một tiền đạo Indonesia rất để ý. Ảnh: Bola

Dẫu sau hai lượt trận, Indonesia đang chót bảng với điểm số 1 cùng hiệu số bàn thắng/bại -4 nhưng hai lượt trận vào tháng ba tới trước VN, Indonesia nêu mục tiêu có ít nhất bốn điểm, nghĩa là thắng Việt Nam tại Bung Karno (ngày 21/3) và hòa tại Mỹ Đình năm ngày sau đó.

Nếu thầy trò HLV Shin Tae-yong làm được điều này thì họ sẽ soán ngôi nhì của Việt Nam. HLV Shin Tae-yong nêu ý nghĩa cực kỳ quan trọng qua hai trận tới gặp Việt Nam, nó mang tính bản lề cho mục tiêu vào giai đoạn ba của Indonesia.

Báo chí Indonesia cũng chỉ ra ba ngôi sao mà tuyển Indonesia phải dè chừng là Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tiến Linh. Trong đó Đoàn Văn Hậu là khắc tinh với các đội tuyển Indonesia từ việc làm cho ngôi sao Evan Dimas rời sân sớm ở chung kết SEA Games 2019. Rồi Văn Hậu cũng chẳng hề ngại đội trưởng Asnawi và sẵn sàng “khoá cổ” hậu vệ này trong một tình huống lộn xộn. Rồi Văn Hậu cũng thoát tội trong pha kịch ăn vạ của Mark Klok khi ngã đùng ra ôm mặt như thể bị Văn Hậu đánh nguội ở bán kết lượt về AFF Cup 2022.

Quang Hải thì có thể dứt điểm ăn bàn bất cứ cự ly nào, trong khi Tiến Linh có thể không chiến đánh bại các trung vệ Indonesia như Jordi Amat và Elkan Baggott.

Indonesia đang hưng phấn và lạc quan với hai “cuộc tái đấu” tại Bung Karno và Mỹ Đình vào tháng ba sau khi đánh bại Việt Nam 1-0 ở Qatar tối 19-1.

HLV Shin Tae-yong đang quyết liệt với kế hoạch nhì bảng F giành quyền vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm