Bà Rịa-Vũng Tàu: Dượng và hai con bị đuối nước ở hồ Đá Đen

(PLO)- Dượng và hai con riêng của vợ được phát hiện tử vong do đuối nước ở khu vực hồ Đá Đen, thị xã Phú Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Bà Rịa-Vũng Tàu: Dượng và hai con bị đuối nước ở hồ Đá Đen

Ngày 23-6, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Viện KSND cùng cấp điều tra và xác minh một vụ đuối nước xảy ra tại hồ Đá Đen, ấp Cầu Mới, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ khiến dượng và hai con riêng của vợ tử vong.

Theo chị Nguyệt là vợ của nạn nhân, khoảng 17 giờ ngày 22-6, chị đi làm về nhà trọ ở khu phố Trảng Cát, phường Hắc Dịch thì không thấy hai con riêng là cháu LTN (9 tuổi), cháu LMT (7 tuổi) và chồng là anh Nguyễn Đình Cường (44 tuổi) ở nhà nên gọi điện thoại thì có đổ chuông mà không bắt máy.

Sau đó, chị Nguyệt cùng người thân và bạn bè đi tìm. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, phát hiện chiếc xe máy của anh Cường dựng ở gốc cây gần đường thuộc ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài. Khi tìm ra đến mép nước bờ hồ thì phát hiện ba đôi dép và một ca nước đá.

Lực lượng chức năng tìm thấy một cháu bé sáng 23-6. Ảnh: MK

Lực lượng chức năng tìm thấy một cháu bé sáng 23-6. Ảnh: MK

Lúc này, chị Nguyệt nhận ra đó là dép của chồng và con của mình nên vội báo cơ quan chức năng để tìm kiếm. Nhận được tin báo trong đêm, Đội PCCC và CNCH Công an thị xã Phú Mỹ và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm.

Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 23-6, phát hiện và vớt được thi thể của anh Cường. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, một nhóm thợ lặn tại hồ Đá Đen đến hỗ trợ lặn vớt được thi thể cháu N và T. Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, các nạn nhân đều tử vong do đuối nước.

Khu vực hồ Đá Đen đang tiến hành nạo vét, tận thu vật liệu dưới lòng hồ nơi xảy ra tai nạn thương tâm. Ảnh: MK

Khu vực hồ Đá Đen đang tiến hành nạo vét, tận thu vật liệu dưới lòng hồ nơi xảy ra tai nạn thương tâm. Ảnh: MK

Khu vực anh Cường và hai con bị nạn là địa điểm đang thi công nạo vét, cải tạo, tận thu khối lượng vật liệu lòng hồ Đá Đen do công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đại Nguyên làm chủ đầu tư theo quyết định của UBND tỉnh.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đơn vị thi công đã đào một lạch đất sâu xuống khoảng 2-3m, dài gần 100m để lấy đất đắp thành bờ kè cho nước khỏi tràn vào chỗ khai thác đất. Khu vực xảy ra đuối nước có nhiều hồ đang được nạo vét và hạn chế người dân ra vào...

Khi sự việc thương tâm xảy ra, HĐND, UBND thị xã Phú Mỹ cùng các đơn vị, địa phương đã đến trực tiếp nơi xảy tai nạn đuối nước để chia buồn và hỗ trợ gia đình số tiền 22,4 triệu đồng, công ty Đại Nguyên hỗ trợ 20 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm