Babyface cùng 250 nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại Lễ hội Âm nhạc quốc tế TP.HCM lần 2

(PLO)- Ca, nhạc sĩ Babyface (Hoa Kỳ) sẽ cùng 250 nghệ sĩ trong nước và quốc tế, trình diễn tại Lễ hội Âm nhạc quốc tế TP.HCM lần 2 'Hò dô' 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-11, Ban tổ chức (BTC) các ngày lễ lớn TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo công bố Lễ hội Âm nhạc quốc tế TP.HCM lần 2 "Hò dô" 2022 kết hợp cùng Ngày hội khinh khí cầu TP.HCM lần 2.

Theo NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thuý, Phó giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, lễ hội được thực hiện chặt chẽ giữa Sở VH&TT TP.HCM là cơ quan thường trực của BTC kỉ niệm các ngày lễ lớn và sở Du lịch TP để có một chuỗi các hoạt động tạo nên một không gian lễ hội đúng nghĩa là một điểm đến của văn hoá TP.HCM góp phần vào kích cầu du lịch và phát triển kinh tế xã hội của TP.

NSƯT Thanh Thúy chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: VĂN HÀ

NSƯT Thanh Thúy chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: VĂN HÀ

So với năm 2019, ở lần tổ chức thứ 2 này, lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM - "Hò dô" 2022 sẽ có nhiều sự khác biệt ở cả quy mô lẫn chất lượng so với các sự kiện giải trí trước đây.

Lễ hội đa dạng các hoạt động dành cho du khách tham gia trực tiếp như trình diễn khinh khí cầu, hội trại, khu phố ẩm thực, các hoạt động trải nghiệm và vận động thể chất dành cho trẻ em và gia đình...

Đặc biệt lễ hội sẽ có thêm không gian siêu thực của lễ hội âm nhạc quốc tế "Hò dô".

Đây sẽ là địa điểm thứ 3 của lễ hội và du khách sẽ có điều kiện để tham gia lễ hội bằng các thiết bị từ xa thông qua việc nhập vai để trải nghiệm không gian thực tế ảo.

"Chúng tôi mong muốn truyền năng lượng tích cực văn minh để mong muốn kết nối và giới thiệu với đồng nghiệp thế giới về TP.HCM có điểm đến thân thiện, gần gũi và hiện đại" – NSƯT Thuý nhấn mạnh.

Một điểm mới nữa của Lễ hội Âm nhạc quốc tế TP.HCM mùa 2 là cuộc thi Tìm kiếm nhóm nhạc trẻ Việt Nam tài năng “Hozo Talent Contest”, các hội thảo chuyên sâu về ngành công nghiệp âm nhạc hậu COVID-19, âm nhạc và hội nhập quốc tế, âm nhạc và công nghệ, âm nhạc cho thiếu nhi và triển lãm "Ngành công nghiệp văn hoá và giải trí".

Đối với dàn line-up của lễ hội năm nay, bà Thanh Thuý cho biết BTC đã rất nỗ lực khi mời các nghệ sĩ tên tuổi lừng lẫy trên thế giới, những người đã được đề cử và đoạt giải Grammy cùng các nghệ sĩ tên tuổi khác kết hợp các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam.

Nhạc sĩ Huy Tuấn tiết lộ về dàn nghệ sĩ tham gia Lễ hội âm nhạc. Ảnh: VĂN HÀ

Nhạc sĩ Huy Tuấn tiết lộ về dàn nghệ sĩ tham gia Lễ hội âm nhạc. Ảnh: VĂN HÀ

Theo đó, trong vai trò tổng đạo diễn Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM lần 2, nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết số lượng nghệ sĩ tham gia năm nay lên đến 250 nghệ sĩ.

Anh cũng vui mừng cho biết mình đã mời được ca, nhạc sĩ Babyface (Hoa Kỳ) - nghệ sĩ từng đoạt đến 12 giải Grammy - đến TP.HCM để trình diễn.

Video Babyface chào Việt Nam và hẹn khán giả tại Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM. Nguồn: BTC

Ngoài ra, lễ hội còn có nhiều nghệ sĩ quốc tế từ Mỹ, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ấn Độ… tham gia. Với nghệ sĩ Việt Nam, lễ hội sẽ có sự góp mặt của ca sĩ Uyên Linh, Văn Mai Hương, Vũ Cát Tường, Đông Nhi, Bích Phương, Ngọt, Unlimited… Đặc biệt, mỗi ca sĩ không diễn với phần nhạc có sẵn mà hát với ban nhạc của riêng mình.

BTC cho biết ban nhạc Vietnam All Stars Band với các nhạc công, nhà sản xuất âm nhạc như Hoài Sa, Đức Trí, Võ Thiện Thanh, Anh Quân… sẽ tiếp tục đồng hành với lễ hội âm nhạc năm nay.

Đáng chú ý là những màn trình diễn vô cùng bất ngờ đến từ hai ca sĩ ảo Michau, Damsan được phát triển bởi các họa sĩ, nghệ sĩ đa phương tiện và lập trình viên Fansouls Entertainment.

Đáng chú ý là những màn trình diễn vô cùng bất ngờ đến từ hai ca sĩ ảo Michau, Damsan được phát triển bởi các họa sĩ, nghệ sĩ đa phương tiện và lập trình viên Fansouls Entertainment.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng nhấn mạnh: "Lễ hội khác thường chỉ có một thể loại âm nhạc, "Hò dô" sẽ có "đa thể loại âm nhạc", mang đến một không gian lễ hội cho mọi thế hệ, "đa sân khấu" dành cho những du khách tham gia trực tiếp".

Lễ hội diễn ra từ ngày 8 đến 11-12, tại hai địa điểm gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và công viên cầu Thủ Thiêm 2 (thành phố Thủ Đức, TP.HCM) kéo dài từ 8h tới 23h mỗi ngày.

Ngày hội khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam mở màn cho lễ hội diễn ra ngày 8-12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm