Bắc Ninh: Nổ trong khu công nghiệp, 34 công nhân bị thương

(PLO)- Vụ nổ lớn khiến 34 công bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Sức khỏe của các nạn nhân đã tạm thời ổn định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh cho biết, các lực lượng chức năng của tỉnh Bắc Ninh đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 34 công nhân bị thương.

Vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH Seojin Auto (Lô J5, khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Cửa kính trụ sở công ty Seojin Auto bị vỡ vụn. Ảnh CTV

Cửa kính trụ sở công ty Seojin Auto bị vỡ vụn. Ảnh CTV

Theo đó, vào lúc khoảng 9 giờ 10 phút, ngày 30-8, tại đây đã xảy ra vụ nổ đường ống tháp xử lý khí ở khu vực tầng 3 của Công ty TNHH Seojin Auto.

Sự việc khiến cửa kính của công ty vỡ vụn, nhiều mảnh vỡ bắn vương vãi ra sàn. Tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng loạn.

Ngay sau đó, xe cấp cứu có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ nổ lớn khiến 34 công nhân bị thương phải nhập viện. Ảnh CTV

Vụ nổ lớn khiến 34 công nhân bị thương phải nhập viện. Ảnh CTV

Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và đại diện các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cấp cứu người bị nạn, điều tra nguyên nhân vụ việc và khắc phục hậu quả.

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, cơ quan chức năng xác định được 34 công nhân bị thương, được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Sức khỏe của các nạn nhân đã tạm thời ổn định.

Lực lượng chức năng đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh CTV

Lực lượng chức năng đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh CTV

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng và công ty Seojin Auto thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm