Bản hợp đồng bị lãng quên của Solskjaer ở MU trở lại

(PLO)- Manchester United được tăng cường lực lượng kịp thời khi bản hợp đồng bị lãng quên của Ole Gunnar Solskjaer trở lại tập luyện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 8-12. Manchester United sẽ tìm cách tiếp nối chiến thắng 2-1 trước Chelsea khi họ đối đầu với Bournemouth vào cuối tuần ở vòng 16 Premier League. Và Erik ten Hag đã nhận được tin tức tích cực mà ông đã chờ đợi từ rất lâu.

Theo đó, cầu thủ chạy cánh của Manchester United Amad đã trở lại tập luyện đầy đủ khi anh sắp trở lại sau chấn thương dài hạn. Amad, 21 tuổi, dính chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng trong chiến thắng 2-0 của “Quỷ đỏ” trước Arsenal ở Premier League mùa trước.

Manchester United, Amad
Amad đã trở lại tập luyện đầy đủ và sẵn sàng ra sân thi đấu cho Manchester United ngay từ bây giờ. ẢNH: GETTY

Amad được phát hiện trở lại trung tâm huấn luyện Carrington của MU vào tháng trước khi anh tăng cường phục hồi chức năng. MU ký hợp đồng với Amad từ Atalanta với mức phí lên tới 37 triệu bảng Anh dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng tuyển thủ Bờ Biển Ngà đã không thể củng cố vai trò ở đội một MU kể từ khi gia nhập Old Trafford vào tháng 1-2021.

Trải qua 5 tháng ở Rangers vào năm sau, sau đó là chơi 1 mùa giải tại Sunderland dưới dạng cho mượn, Amad đã thể hiện được tiềm năng của mình. Cầu thủ 21 tuổi này đã ghi 13 bàn thắng đầy ấn tượng và có 3 đường kiến ​​tạo giúp “Mèo đen” Sunderland lọt vào bán kết play-off Championship mùa trước.

HLV Erik ten Hag của MU đã mong chờ được làm việc với Amad trong suốt mùa giải này. Mặc dù, chiến lược gia người Hà Lan phải kiên nhẫn với Amad trong thời gian quá lâu, nhưng cuộc đụng độ giữa MU với Bournemouth cuối tuần này có thể chấm dứt sự chờ đợi của ông. Trang web chính thức của Manchester United đã xác nhận trước trận đấu ở Premier League cuối tuần này rằng, Amad đã trở lại tập luyện đầy đủ ở đội một “quỷ đỏ”.

chelsea-manchester-united-3710-3976.jpg
Trận thắng Chelsea giúp MU không bị bỏ lại quá xa trong cuộc đua Top 4 Premier League. ẢNH: PA

Tuy nhiên, MU vẫn còn những tin tức không mấy khả quan, khi các ngôi sao Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Casemiro, Mason Mount và Christian Eriksen vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương. MU cũng không có trung vệ Raphael Varane trong trận thắng Chelsea 2-1.

Trong khi đó, Amad sẽ hy vọng tạo được ấn tượng tốt nếu được ra sân trước đám đông khán giả Old Trafford vào thứ Bảy. Chia sẻ với Sky Sports (Anh) vào tháng 5, Amad cho biết: “Ước mơ của tôi là được chơi cho Manchester United. Khi ký hợp đồng, tôi rất vui.

Mọi người trong gia đình tôi đều hạnh phúc. Tôi hy vọng có thể mùa giải tới tôi sẽ có cơ hội. Tôi có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng tham vọng của tôi bây giờ là trở lại Manchester United và có thể có cơ hội”.

TEN-HAG-man-Utd.jpg
Ten Hag vẫn vắng nhiều trụ cột ở hàng tiền vệ MU lúc này. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng để MU giành được chiến thắng liên tiếp ở Premier League khi Bournemouth đã bắt đầu lấy lại phong độ sau khởi đầu khó khăn dưới thời tân huấn luyện viên Andoni Iraola. The Cherries vừa giành được chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace, giúp họ bỏ xa khu vực xuống hạng 7 điểm và tiến lên giữa bảng xếp hạng Premier League.

Đoàn quân Manchester United của Erik Ten Hag hiện đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League với 27 điểm, chỉ kém đội xếp thứ 4 là Man City đúng 1 trận thắng và kém đội đầu bảng Arsenal 9 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm