Bán luôn xe mượn còn đòi tiền chuộc

Ngày 6-6, công an quận 3 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Trung Tín (22 tuổi, phường Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, ngày 2-6, Tín nói với anh T. (ở quận 3) là muốn mượn xe đi có chút việc rồi trả ngay. Vì là  bạn bè, anh T.  không ngần ngại đưa Honda Vision 59F1 – 828.35 của gia đình cho Tín mượn.

Nguyễn Trung Tín tại cơ quan điều tra. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Ngày hôm sau vẫn chưa thấy Tín mang trả xe, gọi điện đòi thì  anh T tá hỏa khi điện thoại của người bạn này không còn liên lạc được. Ba của anh T phải ra mặt, liên lạc và yêu cầu Tín trả xe.

Tín lúc này trở mặt yêu cầu gia đình phải đưa 11 triệu đồng mới đáp ứng và hẹn giao tiền tại bến xe miền Đông (Quận Bình Thạnh).

Ngày 5-6, ba anh T đến bến xe miền Đông như đã giao hẹn nhưng Tín không mang theo xe và đòi ông phải giao tiền trước. Ngay lập tức, ba anh T đã đến công an trình báo.

Sau khi bị bắt, tại cơ quan công an, Tín khai nhận đã bán chiếc xe trên cho một người sử dụng mạng xã hội facebook có nickname Bảo Trọng Thái với số tiền 11 triệu đồng.

“Không cho bạn mượn xe thì sợ mất bạn. Cho bạn mượn xe rồi thì mất cả bạn cả xe. May mà ba tôi kịp tới công an trình báo chứ giao tiền là mất luôn cả tiền rồi”-  anh T lắc đầu ngao ngán.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm