Bạn trai và em gái ca bệnh ở Hải Phòng dương tính COVID-19

Chiều 22-2, Sở Y tế Hải Phòng cho biết đã ghi nhận thêm hai ca dương tính gồm bạn trai và em gái bệnh nhân ĐTP là anh NVQ (28 tuổi, trú quận Lê Chân) và cô ĐMT (20 tuổi, trú xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên).

Theo điều tra dịch tễ, ca dương tính NVQ là điều dưỡng viên khoa ngoại Bệnh viện GTVT, trú ở phường Dư Hàng (quận Lê Chân). Ngày 21-2, anh NVQ được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 22-2 cho kết quả dương tính.

Bệnh viện GTVT Hải Phòng có 2 nhân viên dương tính COViD-19 đã bị phong tỏa

Lịch trình di chuyển của anh NVQ có nhiều địa điểm và thời gian cùng với bệnh nhân ĐTP. Ngày 7-2, lúc 12 giờ anh NVQ cùng chị ĐTP đi ăn bánh mì chảo tại quán gần đường tàu Cát Cụt, sau đó đi chợ Đổ, đi siêu thị Metro.

Chiều vào cửa hàng vàng Hoàng Phương ở phố Cầu Đất, rồi ngồi quán café trên đường Hoàng Minh Thảo (quận Lê Chân). Sau đó, 2 người vào nhà đồng nghiệp ở phố Nguyễn Tường Loan.

Ngày 8 và 9-2 đi làm tại Bệnh viện GTVT từ 7 giờ 30 đến 15 giờ 30 phút, trưa ăn cơm gọi từ quán gần bệnh viện. Tối 10-2 đi cùng chị ĐTP mua nhẫn ở cửa hàng PNJ ở đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân).

Ngày 15-2, anh NVQ ở nhà từ 8 giờ 30 đến 15 giờ 30 phút. Từ 17 đến 19-2, đi làm ở bệnh viện từ 7 giờ 30 đến 15 giờ 30 phút. Trưa ăn cơm gọi từ quán gần bệnh viện.

Ngày 20-2, từ 19 giờ đến 22 giờ, anh NVQ ăn cơm ở nhà anh HXT (quận Lê Chân). Ngày 21-2 đến bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, sau đó đến nhà chị ĐTTL (ngõ 74A Trần Văn Lan, quận Hải An). Sáng 22-2 được đưa đi cách ly tập trung tại Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2.

Ca bệnh ĐMT, em gái chị ĐTP, hiện cơ quan chức năng đang điều tra dịch tể.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa Bệnh viện GTVT, lập danh sách rà soát F1, F2, tính đến 16 giờ chiều 22-2, đã phát hiện 96 F1, 186 F2.

Liên quan tới các ca bệnh này, chiều 22-2, UBND TP Hải Phòng đã quyết định thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế tại 3 khu vực gồm thôn 4 xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên), Bệnh viện GTVT (quận Hồng Bàng), Lô nhà 112 công nhân Dư Hàng (phường Dư Hàng, quận Lê Chân).

Thời gian phong tỏa từ sáng 22-2 đến 24 giờ ngày 8-3 và có thể gia hạn tiếp tùy theo tình hình cụ thể. UBND TP Hải Phòng giao các huyện Thủy Nguyên, quận Hồng Bàng và Lê Chân phơi hợp với lực lượng thiết lập các chốt kiểm soát phong tỏa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm