Băng tuyết phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn

(PLO)- Nhiệt độ tại Mẫu Sơn sáng 23-1 là -0,9 độ C, thấp nhất khu vực miền Bắc. Băng tuyết phủ trắng cây cối, nhà cửa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay, 23-1, nhiệt độ nhiều nơi ở vùng núi xuống dưới 5 độ, trong đó, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống thấp nhất với âm 0,9 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2 độ; Đồng Văn (Hà Giang) 2,2 độ; Sa Pa (Lào Cai) 3,7 độ; Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,8 độ; Mộc Châu (Sơn La) 4,4 độ.

Băng tuyết phủ kín đỉnh Mẫu Sơn 3.jpg
Băng phủ dày các bậc cầu thang lên xuống tại một địa điểm trên đỉnh Mẫu Sơn. Ảnh: Trung tâm Hỗ trợ khách Du lịch tỉnh Lạng Sơn.

Trao đổi với PLO, đại diện Trung tâm Hỗ trợ khách Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn từ hôm qua, 22-1 và hôm nay dày hơn.

"Nhiệt độ hiện tại là âm 1,8 độ, trời không mưa nhưng có gió và mây mù, lượng băng tuyết dày đặc hơn" - đại diện Trung tâm cho biết.

Hiện lượng khách du lịch lên núi chưa đông, dự kiến sẽ đông hơn trong vài giờ tới. Người dân khi di chuyển lên Mẫu Sơn cần đi giày đế bám chắc. Lái xe cần chú ý đường đóng băng, trơn trượt và có 2 điểm đường hẹp cần lưu ý quan sát, tránh ắc tắc tại km số 5+300 và km số 7+500.

Lên núi trời lạnh, mặc nhiều lớp sẽ tốt hơn chỉ mặc đồ dày. Lưu ý giữ ấm cho trẻ nhỏ do nền nhiệt thấp, độ ẩm cao rất dễ bị sốc nhiệt, viêm phổi.

Một số hình ảnh băng tuyết tại đỉnh Mẫu Sơn sáng 23-1:

Băng tuyết phủ kín đỉnh Mẫu Sơn 2 333.jpg
Hình ảnh băng tuyết sáng nay, 23-1.
Băng tuyết phủ kín đỉnh Mẫu Sơn 22.jpg
Nhiều du khách, trẻ em lên núi săn băng tuyết.
Băng tuyết phủ kín đỉnh Mẫu Sơn 2.jpg
Không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm sâu, đóng băng dày hơn ngày trước đó, 22-1.
Băng tuyết phủ kín đỉnh Mẫu Sơn 1.jpg
Cây cối ngoài trời đóng băng. Ảnh: Trung tâm Hỗ trợ khách Du lịch tỉnh Lạng Sơn
Băng tuyết phủ kín đỉnh Mẫu Sơn 5.jpg
Một chiếc ô tô trên đỉnh Mẫu Sơn sáng 23-1. Ảnh: Trung tâm Hỗ trợ khách Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Đỉnh Mẫu Sơn có độ cao khoảng 1.000 m so với với mực nước biển. Đây cũng là nơi có luồng không khí lạnh đi qua nhiều nhất của Việt Nam, nơi đây quanh năm sương mù bao phủ và vào mùa đông thường có tuyết rơi.

Đỉnh Mẫu Sơn có khoảng 80 ngọn núi lớn nhỏ, cao nhất là đỉnh Phia Po 1.541m. Vài năm gần đây, vào mùa Đông, Mẫu Sơn đón hàng ngàn lượt khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm ngắm tuyết khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ. Hình ảnh đỉnh Mẫu Sơn bao trùm bởi băng tuyết không khác gì châu Âu huyền bí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm