Bangkok Utd đòi đánh bại ‘tuyển Việt Nam thu nhỏ’ ở Thammasat

Ban huấn luyện CLB Bangkok Utd, đội bóng á quân Thai- League 2018 nuôi mục tiêu đánh bại nhà vô địch V- League- Hà Nội, vốn được ví là “đội tuyển Việt Nam thu nhỏ”.

Với những cái tên này thì Hà Nội là "đội tuyển Việt Nam thu nhỏ" là đúng rồi

Lãnh đạo Bangkok Utd cũng như thuyền trưởng Alexandre Polking nhận định, chính vì CLB Hà Nội nơi tập trung nhiều thủ Việt Nam nên họ ủ mưu “úp sọt” nhà vô địch Việt Nam. Thời gian qua, CLB Hà Nội có rất nhiều tuyển thủ quốc gia và U-23 làm nhiệm vụ quốc tế nhiều, mỏi mệt, nặng nề chưa hồi phục nên đó là cơ hội để á quân Thai- League đánh bại tối nay.

Hai ngôi sao của hai đội Bangkok Utd và Hà Nội FC

Trợ lý HLV của Polking thừa nhận rằng, nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam và Thái Lan mỗi khi chạm trán nhau là được ví “ASEAN El Clasico” và trận đấu giữa Bangkok Utd và Hà Nội lúc 19 giờ hôm nay (12-2) ở vòng loại AFC Champions League cũng thế. Vì cả hai đội sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, ngoại binh chất lượng.

Nhưng Hà Nội có quá nhiều trụ cột trong tuyển Việt Nam đang đuối sức sau hàng loại giải quốc tế nên Bangkok Utd có cơ hội đánh bại.

Bangkok Utd rất mạnh

Ban huấn luyện Bangkok Utd đánh giá rằng, đây là trận đấu cực kỳ quan trọng vì nó cũng mở màn cho mùa bóng 2019 của thế lực mới bóng đá Thái Lan này. Đội thắng chung cuộc ở cặp đấu này sẽ đá trận Play off thứ hai gặp đội hạng tư của giải nhà nghề Trung Quốc (Chinese Super League) là Shandong Luneng.

Lãnh đạo Bangkok Utd hoàn toàn tin tưởng vào việc mình là chủ nhà cùng với sự mệt mỏi và chưa hồi phục của đối thủ nên chủ sân Thammasat sẽ đánh bại được “đội tuyển Việt Nam thu nhỏ”.

HLV Chu Đình Nghiêm và Polking bắt tay trong cuộc họp báo

Có điều thú vị là các chân sút tuyển Việt Nam trong màu áo Hà Nội như Văn Quyết, Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đức Huy… sẽ lại đối đầu với “thủ môn kèo thơm” Michael Falkesgaard. Thủ môn tuyển Philippines này vừa qua gia hạn hợp đồng với Bankok Utd thêm một mùa 2019 sau mùa 2018 chơi rất thành công.

Có điều thủ môn Falkesgaard đã phải bốn lần vào lưới nhặt bóng trước các chân sút Việt Nam ở hai trận bán kết lượt đi và về AFF Cup 2018. Nếu kể luôn cả trận giao hữu tại Doha, Qatar chuẩn bị Asian Cup 2019 giữa VN và Philippines thì Falkesgaard đã tám lần vào lưới nhặt bóng trước các chân sút Việt Nam trong vòng chỉ một tháng.

Hãy chờ xem sân Thammasat vốn rất nhiều cạm bẫy, tập thể đội Bangkok Utd vốn nhiều tuyển thủ quốc gia sẽ thi đấu ra sao khi họ không muốn mất mặt trước kỳ phùng địch thủ từ Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm