Báo cáo Cục Xuất bản, in và phát hành về từ điển có định nghĩa nhà báo

(PLO)- Theo Giám đốc NXB Khoa học Xã hội, cuốn 'Từ điển từ ngữ Nam Bộ' có trong sổ sách theo dõi của NXB.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, trao đổi với PLO về cuốn sách Từ điển từ ngữ Nam Bộ có định nghĩa về nhà báo đang gây xôn xao dư luận, PGS.TS Phạm Minh Phúc, Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, đơn vị phát hành cuốn sách cho biết, đơn vị này đã cho kiểm tra hệ thống sổ sách theo dõi.

“Kết quả cho thấy, cuốn sách có trong sổ sách theo dõi của NXB”- ông Phúc cho hay. Ông Phúc cũng cho biết, NXB cũng sẽ báo cáo vấn đề này lên Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ TT&TT).

Cuốn Từ điển Từ ngữ Nam Bộ. Ảnh: TL

Cuốn Từ điển Từ ngữ Nam Bộ. Ảnh: TL

Theo ông Phúc, do NXB đã hai lần chuyển trụ sở nên chưa tìm được bản thảo để xem lại các bút tích biên tập.

Được hỏi quan điểm cá nhân về định nghĩa nhà báo trong cuốn sách, ông Phúc từ chối đưa ra bình luận nhưng cũng đánh giá, cuốn sách được duyệt nghiệm thu và được các nhà chuyên môn đánh giá trong cuốn sách.

Như chúng tôi đã đưa tin, cuốn Từ điển từ ngữ Nam Bộ của tác giả Huỳnh Công Tín do Nhà xuất bản Khoa học Xã hội xuất bản năm 2007 đang gây phản ứng dữ dội với định nghĩa về nhà báo.

Cụ thể, trong cuốn sách này ghi rõ: “Nhà báo được diễn giải là những người không có công ăn việc làm, thất nghiệp, đang ăn bám vào gia đình.

"Ra trường rồi ở nhà làm nhà báo chớ có làm được gì đâu"- cuốn từ điển dẫn chứng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm