Bạo loạn tại trụ sở phái bộ gìn giữ hoà bình của LHQ ở CHDC Congo, 60 người thương vong

(PLO)- Vụ bạo loạn ở trụ sở Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã khiến 3 quân nhân gìn giữ hòa bình và 7 người biểu tình thiệt mạng cùng ít nhất 50 người bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết có ít nhất 60 người thương vong trong cuộc bạo loạn ở trụ sở Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Cộng hòa Dân chủ Congo ở thủ đô Goma.

Theo đài RT, một đám đông đã xông vào trụ sở và trung tâm hậu cần của Phái bộ vào hôm 26-7, buộc các nhân viên LHQ phải sơ tán. Hàng trăm người biểu tình bao vây trụ sở, hô vang những khẩu hiệu phản đối LHQ trước khi xông vào bên trong.

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ đã phải bắn đạn hơi cay để cố gắng giải tán đám đông, trong khi trực thăng được điều đến để đưa các nhân viên LHQ sơ tán khỏi trụ sở.

Một số phóng viên tại hiện trường cho biết ​​đám đông bạo loạn sau đó đã đập phá cửa sổ, đốt cổng vào và lấy đi những đồ vật giá trị bên trong trụ sở Phái bộ.

Phát ngôn viên chính phủ Congo - ông Patrick Muyaya cho biết lực lượng an ninh đã bắn "phát súng cảnh cáo" vào đám đông để ngăn chặn các cuộc tấn công vào lực lượng gìn giữ hòa bình và các nhân viên LHQ.

Các quân nhân gìn giữ hòa bình LHQ ở Cộng hòa Dân chủ Congo có mặt tại một nhà kho ở thủ đô Goma vào ngày 25-7. Ảnh: AFP

Các quân nhân gìn giữ hòa bình LHQ ở Cộng hòa Dân chủ Congo có mặt tại một nhà kho ở thủ đô Goma vào ngày 25-7. Ảnh: AFP

Vụ bạo loạn khiến 3 quân nhân gìn giữ hòa bình và 7 người biểu tình thiệt mạng, một thường dân khác bị bắn chết bên ngoài căn cứ hậu cần của Phái bộ. Vụ việc cũng khiến ít nhất 50 người bị thương.

Theo đài Al Jazeera, cuộc biểu tình do một nhóm người ủng hộ đảng Liên đoàn vì dân chủ và tiến bộ xã hội (UDPS) cầm quyền của Tổng thống Felix Tshiseked tổ chức.

Nhóm biểu tình yêu cầu phái đoàn LHQ rời đi và cáo buộc lực lượng gìn giữ hòa bình không bảo vệ được dân thường trước các cuộc tấn công của phiến quân.

Các cuộc giao tranh giữa phiến quân và quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo gần biên giới với Rwanda đã bùng phát trở lại trong những tháng gần đây.

Giao tranh ác liệt ở miền đông Congo khiến căng thẳng trong quan hệ giữa nước này và Rwanda tiếp tục gia tăng, khi giới chức Congo đổ lỗi Rwanda hậu thuẫn lực lượng phiến quân M23. Tuy nhiên, Rwanda nhiều lần phủ nhận cáo buộc.

Quân đội từ Ấn Độ và Bangladesh chiếm số lượng lớn nhất trong lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ở CHDC Congo. Hôm 26-7, quân đội Ấn Độ cho biết họ đã có "những hành động mạnh mẽ" để ngăn chặn “một số nhóm vũ trang dân sự” cướp bóc căn cứ và trung tâm y tế của Phái bộ.

Phái bộ gìn giữ hoà bình LHQ ở CHDC Congo ban đầu được thành lập vào năm 1999 để giúp nước này hồi phục sau cuộc chiến tranh có sự tham gia của Rwanda, Uganda, Burundi, Angola, Chad, Namibia và Zimbabwe, cùng với một số dân quân phi nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm