VIDEO: Biểu tình ôn hòa gửi thông điệp tới ông Macron trở thành bạo loạn

(PLO)-  Cuộc biểu tình ôn hoà của người dân Pháp về nhiều vấn đề, bao gồm việc phản đối kế hoạch tăng tuổi hưu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã trở thành bạo loạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 1-5, hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập trên các đường phố thủ đô Paris, Pháp để biểu tình để tôn vinh người lao động và thu hút sự chú ý của chính phủ về những vấn đề xã hội. Tuy nhiên, biểu tình ôn hoà đã trở nên bạo lực do có những nhóm biểu tình quá khích đập phá, chống đối người thi hành công vụ, đài RT cho hay.

Các cuộc biểu tình năm nay diễn ra một tuần sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử. Trước đó, Chủ tịch công đoàn Pháp Philippe Martinez đã kêu gọi người dân “xuống đường” và làm cho các cuộc biểu tình “càng lớn càng tốt”. Lãnh đạo phe cánh tả Jean-Luc Melenchon đã kêu gọi những người phe ông phản đối các cải cách lương hưu theo kế hoạch của Tổng thống Macron. Trong cuộc biểu tình, những người tuần hành đã cầm biểu ngữ chỉ trích kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 tuổi của tổng thống Pháp.

Cuộc biểu tình ôn hoà trở nên hỗn loại ở thủ đô Paris. Nguồn: TWITTER

Tuy nhiên, giữa đám đông người tuần hành ôn hòa, những nhóm mặc đồ đen, đeo mặt nạ đã trở nên quá khích và xô xát với cảnh sát. Theo đài ABC, nhóm người biểu tình quá khích này đã đập vỡ cửa sổ tại một số ngân hàng, quán thức ăn nhanh và đại lý bất động sản. Có những video ghi lại cảnh lực lượng chức năng Pháp đạn hơi cay, cưỡng chế người biểu tình. Theo RT, khoảng 5.000 cảnh sát cùng các xe bọc thép trang bị vòi rồng đã được triển khai tới các đường phố Paris.

Cảnh sát cưỡng chế người biểu tình quá khích. Nguồn: TWITTER

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết tính đến nay đã có 45 người biểu tình quá khích bị giam giữ và 8 cảnh sát bị thương sau vụ đụng độ. Ông còn gọi những thủ phạm của vụ bạo lực là “những kẻ côn đồ” đang cố gắng “ngăn cản quyền biểu tình”.

Người biểu tình quá khích phá cửa hàng quán. Nguồn: TWITTER

Người biểu tình đốt phá trên đường phố Paris. Nguồn: TWITTER

Theo đài ABC, hàng chục nghìn người đã tuần hành vào ngày 1-5 ở các thành phố trên khắp châu Âu để kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động và yêu cầu chính phủ phải làm nhiều hơn để bảo vệ quyền lợi cho người dân của mình. Ngoài Pháp, tại thủ đô Berlin (Đức), khoảng 2.500 người đã biểu tình về vấn đề nữ quyền. Các cuộc biểu tình tại Berlin nhằm kêu gọi chính phủ tôn trọng các quyền lợi của phụ nữ, đồng tính nữ và người chuyển giới. Bên cạnh đó, hàng nghìn người khác cũng đã xuống đường trên khắp nước Đức nhằm thu hút sự chú ý của chính phủ về một số vấn đề như cuộc chiến Ukraine, chi phí sinh hoạt tăng, quyền của người lao động,...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm