Bạo loạn nhà tù, 51 phạm nhân thiệt mạng

(PLO)- Vụ bạo loạn dẫn đến hỏa hoạn tại một nhà tù ở TP Tulua, Colombia đã khiến 51 người thiệt mạng, hơn 30 người bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT đưa tin một vụ bạo loạn gây hỏa hoạn tại nhà tù Tulua ở TP Tulua, Colombia vào sáng 27-6 đã khiến 51 phạm nhân thiệt mạng và hơn 30 người bị thương, phần lớn người chết do ngộp khói.

Hãng tin Colombia Semana cho biết ngọn lửa bắt đầu từ một dãy nhà giam chứa gần 200 phạm nhân. Các băng nhóm phạm nhân đã phóng hỏa và lao vào đánh nhau. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và lực lượng cứu hỏa Tulua đã được điều đến ngay lập tức.

"Đó là một sự kiện bi thảm. Đây là một vụ bạo loạn khi các phạm nhân đốt một số tấm nệm và gây ra hỏa hoạn" - người đứng đầu Cơ quan Quản lý trại giam quốc gia Colombia (INPEC) - tướng Tito Castellanos nói.

Ông Castellanos xác nhận có 51 người thiệt mạng, trong đó 49 người chết tại nhà tù và 2 người qua đời tại bệnh viện. Ngoài ra, vẫn còn 24 người đang chữa trị.

Cảnh sát tuần tra bên ngoài nhà tù nơi xảy ra vụ hỏa hoạn chết người ở Tulua, Colombia, ngày 28-6. Ảnh: AP

Cảnh sát tuần tra bên ngoài nhà tù nơi xảy ra vụ hỏa hoạn chết người ở Tulua, Colombia, ngày 28-6. Ảnh: AP

Theo Semana, nhà tù Tulua hiện giam giữ 1.267 phạm nhân, nhiều hơn số lượng phạm nhân thực tế mà cơ sở chứa được.

Các nhà tù ở Colombia thường trong tình trạng quá tải. Theo số liệu chính thức, nước này đang giam giữ 97.000 phạm nhân dù các nhà tù chỉ có sức chứa 81.000 người.

Một số nguồn tin cho hay các phạm nhân tham gia vụ bạo loạn phản đối điều kiện sống chật chội và không đảm bảo các dịch vụ thiết yếu tại cơ sở giam giữ.

Tuy nhiên, ông Castellanos cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra liệu các phạm nhân có đốt nệm nhằm vượt ngục, hoặc kích động cuộc bạo động "để che đậy một số tình huống khác" hay không. Ông không đề cập việc có phạm nhân nào trốn thoát sau vụ việc này không.

Tổng thống sắp mãn nhiệm - ông Ivan Duque kêu gọi một cuộc điều tra về vụ việc, trong khi Tổng thống đắc cử Colombia - ông Gustavo Petro đề nghị chính quyền "xem xét lại điều kiện cơ sở vật chất các nhà tù" nhằm tránh xảy ra vụ việc tương tự.

Trước đó, vào tháng 3-2020, một vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Modelo ở thủ đô Bogota nhằm phản đối điều kiện vệ sinh nơi giam giữ đã khiến 23 phạm nhân thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm