Bao nhiêu người chết nếu Triều Tiên tấn công hạt nhân?

Bộ Quốc phòng Mỹ từ lâu vẫn cảnh báo về thiệt hại nhân mạng nếu xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Mới đây trang web 38 North đưa ra viễn cảnh và chi tiết thiệt hại nếu Triều Tiên tấn công hạt nhân vào các nước láng giềng Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trang web 38 North chuyên giám sát chương trình tên lửa-hạt nhân Triều Tiên, là dự án của Viện Mỹ-Hàn tại Trường nghiên cứu Quốc tế tiên tiến thuộc đại học Hopkins (Mỹ).

Trên 38 North, nhà phân tích Michael J. Zagurek Jr. – một cố vấn độc lập chuyên về hệ thống quản lý dữ liệu – đã vạch ra hàng loạt viễn cảnh dựa vào giả thuyết Triều Tiên có 25 vũ khí hạt nhân sẵn sàng hoạt động với đầu đạn tương đương sức nổ từ 15 kiloton (bằng quả bom Mỹ thả xuống Hiroshima của Nhật) đến 250 kiloton (bằng sức mạnh quả bom Triều Tiên thử ngày 3-9).

Lãnh đạo Kim Jong-un (phải) trong chuyến thăm Viện Vật liệu Hóa học thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên hồi tháng 8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Kim Jong-un (phải) trong chuyến thăm Viện Vật liệu Hóa học thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên hồi tháng 8. Ảnh: KCNA

Con số thương vong sẽ tùy thuộc vào khả năng nổ của bom hạt nhân gắn trên tên lửa Triều Tiên. Trong trường hợp Triều Tiên tấn công hết 25 quả bom hạt nhân và dựa vào năng lượng phóng xạ ước chừng hiện tại của Triều Tiên, có thể sẽ có khoảng 2,1 triệu người chết và 7,7 triệu người bị thương. Seoul (Hàn Quốc) hiện có 24,1 triệu người. Tokyo (Nhật) có 37,9 triệu người.

Đánh giá thương vong của ông Zagurek Jr. đã tính cả tới việc Hàn Quốc dùng đến hệ thống tên lửa phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và Nhật sử dụng hệ thống tên lửa phòng thủ Zagurek Jr. để đánh chặn tên lửa hạt nhân Triều Tiên. Hàn Quốc đã có sẵn THAAD, nhưng Nhật thì vẫn đang thương lượng để được Mỹ trang bị Aegis Ashore ABM.

Nguy cơ Triều Tiên phát động tấn công hạt nhân vẫn mơ hồ khi mục tiêu của Triều Tiên là tích trữ và phòng thủ, tăng ảnh hưởng quốc tế, theo ông Zagurek Jr.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm