Bảo Ninh nhận giải thưởng văn học của Hàn Quốc

Nỗi buồn chiến tranh vừa được NXB Trẻ tái bản lần thứ 8 vào ngày 18-8 vừa qua.

Nhà văn Bảo Ninh sẽ sang Hàn Quốc dự lễ tặng thưởng vào đúng dịp 2-9 năm nay. Trao đổi qua điện thoại vào chiều muộn 23-8, nhà văn Bảo Ninh cho biết rất vui khi nhận tin này.

Nhà văn Sim Hun (1901-1936) sinh tại Seoul vào năm 1901 trong một gia đình quý tộc. Năm 1935, ông giành được một giải thưởng văn học của Dong-a Ilbo cho cuốn tiểu thuyết Cây xanh bốn mùa - tác phẩm đó được viết ra với mục đích khai sáng nhân dân chống chiến tranh và đế quốc xâm lược, được đăng trong sách giáo khoa trung học hiện nay. Trong cuộc đời ngắn ngủi, ông đã viết nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch và thơ.

Người nhận giải này vào năm 2015 là nhà thơ Ko Un - một nhà thơ lớn của Hàn Quốc nhiều lần được đề cử giải thưởng Nobel.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm