Barca "lật kèo" và ước mơ trở lại thời hoàng kim như thời của Messi

(PLO)- Barca đã được hãng sản xuất đồ thể thao khổng lồ Puma đề nghị ký kết một hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá 120 triệu euro mỗi mùa giải, kèm theo 100 triệu euro tiền thưởng và những con số này có thể giúp đại gia Tây Ban Nha trở lại thành một thế lực đáng gờm ở châu Âu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tập đoàn lớn của Đức đang tìm cách thu hút gã khổng lồ xứ Catalan rời bỏ hợp đồng hiện tại của Barcelona với đối thủ cạnh tranh Nike. Theo đó, Barca đã ký kết hợp đồng với Nike vào năm 2016, với giá trị 85 triệu euro mỗi mùa giải cho đến năm 2028 nhưng sẽ sắp sửa "lật kèo" để chọn đối tác béo bở hơn.

Barca tìm cách "lật kèo" đối tác cũ

Do tình hình tài chính khó khăn, Barca không hoàn toàn hài lòng với các điều khoản của Nike và đang cân nhắc các lựa chọn thay thế. Đúng lúc này, Puma sẵn lòng cung cấp cho Barcelona một khoản tiền thưởng lên tới 100 triệu euro ngay lập tức, có thể giúp giảm bớt đáng kể gánh nặng tài chính cho ban lãnh đạo của CLB.

Đề nghị 120 triệu euro mỗi mùa giải của Puma cũng cao hơn đáng kể so với hợp đồng hiện tại của Barca với Nike. Và nếu Barca quyết định chọn Puma, họ sẽ phải bắt đầu các thủ tục pháp lý để chấm dứt hợp đồng với Nike, có thể yêu cầu đối tác phải trả một khoản phí giải phóng. Barca hy vọng một phần của tiền thưởng ký kết có thể được sử dụng ngay để trả các khoản phí cần thiết.

barca-lat-keo-va-uoc-mo-tro-lai-thoi-hoang-kim (1).jpg
Barca đánh bại Napoli ở vòng 16 đội Champions League để gia nhập tốp 8 đội mạnh nhất châu Âu. Ảnh: GETTY.

Nếu cuối cùng Barcelona quyết định ký hợp đồng với Puma, họ sẽ gia nhập hàng ngũ các đội bóng lớn châu Âu như Manchester City, AC Milan và Borussia Dortmund trong đại gia đình dùng chung trang phục thể thao của một hãng. Mới nhất, gã khổng lồ xứ Catalan cũng đã thêm 10 triệu euro vào ngân sách của mình, sau chiến thắng hai lượt trận tổng cộng 4-2 trước Napoli tại vòng 16 đội UEFA Champions League.

Sau hơn bốn năm, Barca mới lại vào nhóm tám đội mạnh nhất châu Âu, từ khi bị cơn bão suy thoái tài chính càn quét khiến họ không đủ tiền giữ chân Messi. Tuy nhiên, tiếng tăm của gã khổng lồ Tây Ban Nha vẫn còn vang vọng, khi có đến bốn trong số tám đội cuối cùng của UEFA Champions League mùa giải 2023-2024 được dẫn dắt bởi các HLV đã trải qua hệ thống đào tạo của Barcelona.

Người của Barca ở các đội bóng lớn châu Âu

Nhà cầm quân Luis Enrique của Paris Saint-Germain, Mikel Arteta của Arsenal, Pep Guardiola của Manchester City và Xavi của Barca đều đã đại diện cho CLB ở các cấp độ trẻ. Một cách tình cờ, Xavi, Guardiola và Enrique cũng đã cùng nhau thi đấu cho đội một của Barca.

barca-lat-keo-va-uoc-mo-tro-lai-thoi-hoang-kim (4).jpg
HLV Pep Guardiola thành công nhất ở Barca khi còn siêu sao Messi. Ảnh: GETTY.

Đáng chú ý, Arteta chỉ chơi cho đội B và không bao giờ ra sân ở đội một. Guardiola không nghi ngờ gì khi ông là chiến lược gia thành công nhất trong số bốn người, đã nắm các đội bóng lớn như Barca, Bayern Munich và Manchester City.

HLV Enrique thì dẫn dắt Barca trong một chiến dịch giành ba danh hiệu ở mùa giải đầu tiên của mình vào năm 2015 và sau đó còn quản lý đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Trong mùa giải đầu tiên tại PSG, ông đang hướng tới việc giành chiếc cúp châu Âu đầu tiên cho họ.

barca-lat-keo-va-uoc-mo-tro-lai-thoi-hoang-kim (3).jpg
HLV Xavi sẽ chia tay Barca vào cuối mùa giải này. Ảnh: GETTY.

Riêng với Arteta đã từng là trợ lý của Guardiola tại Manchester City trước khi ngồi chiếc ghế cao nhất tại Arsenal vào năm 2019. Sau một số khó khăn ban đầu, ông đã xây dựng Arsenal trở thành ứng cử viên thực sự cho chức vô địch Premier League cũng như Champions League.

Cuối cùng, Xavi đã tiếp quản Barca vào năm 2021 sau khi tận hưởng một sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy tại Camp Nou, nơi ông đã giành mọi danh hiệu có thể. Xavi đã giúp Barca giành chức vô địch La Liga mùa giải 2022-2023, nhưng đã công bố rời đi vào cuối mùa giải hiện tại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm