Bắt 1 phụ nữ ở Quảng Nam vì nghi chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng

Sáng 19-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hạnh (37 tuổi, ngụ phường Gia Hội, TP Huế, Thừa Thiên – Huế; tạm trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn tố giác của công dân về việc Hạnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đơn tố Hạnh vay mượn tiền của bị hại để đáo hạn ngân hàng, sau đó chiếm đoạt.

Nguyễn Thị Hạnh bị công an bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Tiếp nhận thông tin, cơ quan CSĐT Công an tỉnh phân công cán bộ thu thập các tài liệu, chứng cứ.

Ngày 18-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hạnh. Các quyết định đã được VKS Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Qua đấu tranh, Hạnh thừa nhận từ tháng 10-2020 đến tháng 3-2021, đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều bị hại. Ban đầu, Hạnh vẫn trả gốc và lãi đầy đủ để tạo lòng tin, thời gian sau trả ít dần và không trả nữa.

Cơ quan điều tra xác định, Hạnh đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền gần 20 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm